Thạch Kim Tuấn giành HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017

Thiên An, Theo Trí Thức Trẻ 07:39 19/09/2017

Lực sĩ người TP.HCM đã vượt qua đồng đội Quốc Toàn và một đối thủ người Trung Quốc để xuất sắc mang về tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 2017) đang diễn ra tại Turkmenistan.

Vào lúc 23h00 ngày 18/9 (giờ Việt Nam), vận động viên Thạch Kim Tuấn bước vào tranh tài ở môn cử tạ hạng cân 56 kg và đã xuất sắc mang về tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017.

Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đạt thành tích 131 kg và nội dung cử đẩy đạt 151 kg. Với tổng cử 282 kg, thành tích vượt 13 kg so với mức tổng cử 269 kg của tấm HC vàng SEA Games 29, Thạch Kim Tuấn đã là người đứng trên bục cao nhất.

Thạch Kim Tuấn giành HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017 - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn giành tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017. Ảnh: VOV

Đồng đội của Thạch Kim Tuấn là Trần Lê Quốc Toàn cũng thi đấu thăng hoa khi giành HC bạc với tổng cử 276 kg (124 kg cử giật và 152 kg cử đẩy). HC đồng thuộc về vận động viên Trung Quốc Jia Xianghui (tổng cử 268 kg).

Trước khi Thạch Kim Tuấn và Quốc Toàn giành HC vàng và bạc, nữ vận động viên Vương Thị Huyền cũng đã mang về cho thể thao Việt Nam tấm HC đồng ở hạng cân 49 kg nữ. Huyền dẫn đầu ở nội dung cử giật, nhưng lại thi đấu không tốt ở nội dung cử đẩy nên chỉ xếp thứ 3.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, điền kinh Việt Nam giành 1 HC bạc nhảy xa của Bùi Thu Thảo. Khá tiếc nuối khi Thu Thảo chỉ đạt thành tích 6,36 m, kém 0,32 m so với thành tích vừa lập ở SEA Games 29 (6,68 m).

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9 tại Turkmenista, có 351 bộ huy chương của 21 môn. Ngoài 45 quốc gia ở khu vực châu Á, giải năm nay có sự góp mặt của 17 nước khác của châu Đại Dương.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 164 thành viên, thi đấu 14 trong số 21 môn của Đại hội.