Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng

Bích Vân, Theo Người lao động 10:22 23/01/2023

Ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, bệnh nhân được trải nghiệm nhiều hoạt động đón Tết cổ truyền như ở nhà.

Dịp Tết Quý Mão 2023, Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động vui đón Tết cho bệnh nhân ở lại điều trị. Những hoạt động này nhằm giúp cho bệnh nhân có được tinh thần vui vẻ và đó cũng chính là liệu pháp giúp người bệnh mau phục hồi.

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng là nơi tổ chức hoạt động đón Tết cho bệnh nhân. Tết năm nay, hầu hết các bệnh nhân của bệnh viện được về nhà để ăn Tết cùng gia đình. Riêng tại khoa này có gần 20 bệnh nhân ở lại điều trị

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một trong những hoạt động mà bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân tự làm, đó là gói bánh chưng, bánh tét

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các bệnh nhân thực hiện những hoạt động này dưới sự hướng dẫn của y, bác sĩ của bệnh viện

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 4.

Việc làm bánh chưng, bánh tét, dưa kiệu ngày Tết rất khó thực hiện với bệnh nhân tâm thần. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tâm của các y - bác sĩ, nhiều bệnh nhân đã làm được việc này với niềm vui trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 5.

Bệnh nhân tỉ mỉ gói từng cái bánh chưng

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 6.

Theo bác sĩ Lâm Tứ Trung, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng, nồi bánh ngày Tết không những làm ấm lòng những người bệnh, người tham gia hỗ trợ bệnh nhân mà còn làm vơi đi nỗi nhớ nhà, tạo mối gắn kết thân thương giữa người bệnh và nhân viên y tế

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 7.

Ngoài nấu bánh chưng, bánh tét, bệnh nhân còn tham gia làm củ kiệu

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 8.

Hoạt động chuẩn bị Tết này được Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tổ chức thường niên

Tết ở bệnh viện tâm thần Đà Nẵng - Ảnh 9.

Những cặp bánh chưng, hũ dưa kiệu do chính tay các bệnh nhân làm nên để đón một cái Tết ý nghĩa hơn

Anh Nguyễn Văn Lâm, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng cho biết ngoài các hoạt động trên thì bệnh nhân ở lại đón Tết còn được xem pháo hoa đêm giao thừa. Trong 3 ngày Tết, bệnh viện tổ chức ca hát, liên hoan để bệnh nhân cảm thấy như đang được đón Tết ở nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày