Tại Chỉ thị 36/CT-TTg về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026; bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng.
Năm nay kinh tế khó khăn, xu hướng chơi hoa Tết cũng dịch chuyển về những thứ mộc mạc, tiết kiệm nhưng vẫn phải "độc". Và bất ngờ thay, ngôi sao mới nổi không phải là loài hoa nhập khẩu đắt tiền nào, mà chính là những củ cải đỏ tròn vo, đỏ mọng.
Thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà với tổng kinh phí là 574.423.500.000 đồng tới các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chính phủ quy định nhiều đối tượng thuộc diện được nhận quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hướng tới Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương đã công bố mức quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu quy định tại Thông tư 96 của Bộ Tài chính.
HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.
Nhiều trường đại học đã có chính sách thưởng Tết Nguyên đán cho cán bộ, giảng viên và người lao động. Mức thưởng dao động từ vài chục tới gần trăm triệu đồng mỗi người.