Tết Dương lịch 2022, học sinh ở Hà Nội được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thuỷ Tiên, Theo ĐS&PL 18:03 27/12/2021

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2022 trong 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 1/1/2022 đến hết thứ Hai ngày 3/1/2022.

Như vậy, học sinh của các trường học trên địa bàn cũng sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2022 trong 3 ngày.

Tết Dương lịch 2022, học sinh ở Hà Nội được nghỉ bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Tết Dương lịch 2022, học sinh ở Hà Nội được nghỉ 3 ngày (Ảnh minh họa)

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của UBND TP. Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Đồng thời, phân công trực và bảo vệ cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống cháy nổ… cho đơn vị.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị cần ổn định nền nếp dạy, học và trở lại làm việc bình thường.

Trả lời trên Dân Trí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo quy định, địa phương nào có dịch cấp độ 3 học sinh sẽ ngừng đến trường trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

Lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho hay, sau thời gian đánh giá lại, nếu vùng dịch đó chuyển về cấp độ 2 hoặc 1, thì học sinh lại đi học trực tiếp.

Như vậy, các nhà trường và địa phương được phép linh hoạt việc dạy học theo từng cấp độ dịch.