"Té ngửa" trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 17/11/2021

Dù ở thế hệ nào thì ngày Nhà giáo Việt Nam luôn là ngày lễ tôn vinh cô thầy được rất nhiều thế hệ học sinh mong chờ và hân hoan mỗi khi tới dịp. Tuy nhiên, ở mỗi thế hệ lại có một cách tổ chức khác nhau, cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

Muôn màu muôn vẻ từ cách tặng quà đến cách tụ họp trong ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhắc đến 20/11 là cả một bầu trời tuổi thơ ùa về với 8x và 9x. Từ cách tụ họp đến cách tặng quà cũng đã là một hình thức hoàn toàn lạ lẫm so với thời nay. Nếu như lúc trước, học sinh lớp nào tổ chức theo lớp đó, chuẩn bị sắm sửa đủ thứ từ đi chợ đến mua con cá, cọng rau, đều được lớp phó lớp trưởng phân công rạch ròi, hẹn nhau đi chợ đi siêu thị để qua tận nhà cô chủ nhiệm thể hiện tài bếp núc.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 1.

Thì ngày nay, cả lớp sẽ hẹn nhau ra tận quán lẩu, đồ nướng, đặt bàn và chỉ việc nhắn cho cô giáo một tin mời, hẹn cô lúc 8h tối tại một nhà hàng đã được đặt. Chẳng cần nấu ăn cực công mà cũng chẳng cần lau dọn mệt phờ người.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 2.

Nếu ngày trước, từng lá thư tay được cả lớp truyền nhau ghi từng dòng thương mến gửi đến cô chủ nhiệm, đứa nào nhiều hoa tay sẽ đảm nhận trọng trách trang trí, vẽ vời để giúp tấm thiệp thêm lung linh.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 3.

Thì ngày nay, mọi lời nhắn lời chúc sẽ được trực tiếp bình luận trên tường nhà cô thầy. Không chỉ đơn giản 1 dòng text bình thường mà còn được đính kèm thêm meme, icon, hình minh hoạ hài hước để lời chúc thêm sinh động và thú vị. Đứa nào mà ngại ngùng thì chỉ việc gửi tin nhắn riêng cho cô là cũng đủ ghi điểm tuyệt đối.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 4.

Và còn ti tỉ điều khác mà đặc biệt là văn hoá kính biếu thầy cô trong ngày 20/11, cũng có rất nhiều sự khác biệt so với ngày nay.

Từ cục xà bông, thước vải… thời nay học trò đã biết quan tâm nhiều hơn đến những món quà sức khoẻ

Trải qua một năm căng thẳng vì bệnh dịch, ngành giáo dục được xem là một trong những ngành nghề có sự ảnh hưởng rất lớn. Từ việc giảng dạy truyền thống, nay thầy cô phải chuyển sang các lớp dạy online, học sinh cũng phải tập luyện thói quen tiếp thu kiến thức qua màn ảnh.

Không còn rộn ràng như ngày Nhà giáo Việt Nam của những năm trước, không còn tụ họp la cà hàng quán, hát mừng rộn ràng, hay biểu diễn văn nghệ, tiếng thước kẻ, tiếng giờ ra chơi, trường lớp dường như đã ngủ yên. Điều này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hoá kính biếu cô thầy.

Nếu ngày trước, từng thước vải, cục xà bông, hoa tươi… thường được chọn lựa thì ngày nay món quà sức khoẻ được xem như một giải pháp thiết thực và ý nghĩa, mong cho cô thầy luôn khoẻ mạnh, nhiều sức khoẻ, vững vàng để mỗi ngày giảng bài trên lớp.

Khoẻ để yêu thương cùng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OI

Không gì quan trọng hơn sức khoẻ, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy hiểm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL chính là món quà kính biếu vô cùng giá trị, hữu ích và ý nghĩa cho thầy cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 5.

Là sản phẩm vàng của đại dương cho sức khoẻ, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL sở hữu nhiều giá trị dinh dưỡng vàng với hàm lượng rất cao vitamin A và D rất tốt để chăm sóc cơ thể.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 6.

Ngoài việc bổ sung cho cơ thể mỗi ngày với Omega3, EPA, DHA, sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, 12 công dụng cho mắt, não, tim mạch, gan, cơ và da. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VITA SIGNATURE ALASKOMEGA® FISH OIL được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, 100% đánh bắt từ loại cá Pollock (cá tuyết) thuộc giống loài Alaska Pollock, minh bạch nguồn gốc và tinh chế tại Mỹ.

Té ngửa trước sự khác biệt về cách tặng quà thầy cô ngày 20/11 trong một thập kỉ qua của 8x, 9x - Ảnh 7.

Bạn có thể dễ dàng mua sắm món quà sức khoẻ thượng hạng trao tặng thầy cô vào ngày 20.11 chỉ với 799.000 VNĐ (giá gốc 1.000.000 VNĐ), vừa tinh tế lại vừa ý nghĩa, mua hàng ngay tại đây: https://bit.ly/MuaHangVitaSignature.

Khuyến cáo: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VITA SIGNATURE

Địa chỉ: 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày