Taylor Swift được gọi là "Shakespeare thế hệ mới"

Hà Linh (Theo Sunday Times), Theo VTV 10:00 19/04/2023

Chuyên gia văn học cho rằng những lời bài hát của Taylor Swift đều mang "tính thơ" và Taylor xứng đáng được coi là một nhà thơ thực thụ.

Taylor Swift được gọi là Shakespeare thế hệ mới - Ảnh 1.

(Ảnh: News International)

Trong tờ The Sunday Times, giáo sư Jonathan Bate - người chuyên nghiên cứu về nhà văn/nhà viết kịch William Shakespeare - đã hết lời ca ngợi Taylor Swift. Ông khẳng định Taylor không chỉ là một nghệ sĩ hàng đầu showbiz mà còn có sự nhạy cảm với văn học rõ rệt thể hiện từ những album đầu tiên.

Thậm chí, giáo sư này còn coi nữ ca sĩ như Shakespeare thế hệ mới với những ca từ mang tính thơ, điều mà hiếm nghệ sĩ nào có được. Trong bài báo có tiêu đề "Tại sao Taylor Swift là một nhà văn", giáo sư đã chỉ ra một vài luận điểm được nhiều khán giả đồng tình.

Taylor Swift được gọi là Shakespeare thế hệ mới - Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

"Lắng nghe lời ca khúc của Taylor - điều mà hầu hết khán giả cuồng nhiệt dường như đã thuộc lòng, tôi có thể một lần nữa xác nhận suy nghĩ mà tôi từng nảy ra cách đây 15 năm: đây không chỉ là nghệ sĩ giải trí hàng đầu, cô ấy còn là một nhà thơ thực thụ", vị giáo sư này chia sẻ.

Theo Jonathan, sự "nhạy cảm trong văn học" của Taylor Swift thể hiện rõ lần đầu tiên ở ca khúc Love Story. Ca khúc mượn cảm hứng từ vở kịch Romeo & Juliet nổi tiếng nhưng khiến câu chuyện bớt bi kịch và đen tối hơn. Vị giáo sư ca ngợi ca khúc là một "sự hoàn hảo với đoạn hook hấp dẫn, nhịp điệu hay và cách sử dụng nhạc cụ tài tình".

Âm nhạc của giọng ca sinh năm 1989 cũng đã được giáo sư đưa vào bài giảng tại Đại học Warwick về cách kịch của Shakespeare được thay đổi như thế nào trong bối cảnh hiện đại. Ngoài ra, ông cũng nhắc tới tiềm năng to lớn của Taylor Swift trong tương lai.