Tạt xăng đốt cháy đồng nghiệp cũ vì chậm trả nợ 2,5 triệu đồng

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 14:45 15/04/2021

Đến gặp để đòi số tiền cho Sơn vay 4 tháng trước, Quý bực tức nên tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân thương tích 68%.

Ngày 15/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Quý (SN 1992, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; trú tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Quý và Phan Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh) là đồng nghiệp cũ của nhau. Vào tháng 3/2020, Quý cho anh Sơn vay số tiền 2,5 triệu đồng. Sau đó, Quý nhiều lần yêu cầu trả tiền thì anh Sơn hẹn ngày 6/7/2020 sẽ trả.

Tạt xăng đốt cháy đồng nghiệp cũ vì chậm trả nợ 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Quý tại tòa

Khoảng 13h ngày 6/7, Quý điều khiển xe máy chở thêm Đinh Khắc Trọng là em trai đến công ty nơi anh Sơn đang làm việc để lấy tiền. Trên đường đi, Quý tạt qua cây xăng mua 1 chai khoảng 1,5 lít xăng với mục đích về đổ vào xe máy cho mẹ.

Về phía anh Sơn, sau khi hẹn Quý đến lấy tiền nhưng lo sợ bị đánh nên Sơn nhờ bạn đến công ty chở về. Khoảng 14h30 cùng ngày, thấy Sơn đi trên chiếc xe máy, Quý liền chở em trai đuổi theo.

Sau khi dừng xe lại, giữa 2 bên lời qua tiếng lại nên Quý lao vào đánh Sơn. Hai bên sau đó xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Tạt xăng đốt cháy đồng nghiệp cũ vì chậm trả nợ 2,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Nạn nhân Sơn tại tòa

Bực tức, Quý đã lấy chai xăng tạt lên người anh Sơn rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trùm lên toàn bộ người Sơn. Em trai Quý cùng mọi người sau đó đã chạy lại dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi gây án, Quý đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Được biết, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Sơn do thương tích gây nên là 68%.

Tại phiên tòa, bị cáo Quý cho rằng mình không kiềm chế được bản thân nên gây ra hậu quả cho anh Sơn. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 18 triệu đồng.

Tại tòa, nạn nhân Sơn cho rằng trước khi xảy ra vụ việc 30 phút đã chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Quý. Người bị hại đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Quý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Về phần dân sự yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Bị cáo Quý đã đồng ý với mức bồi thường bị hại đưa ra.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Quý 16 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự yêu cầu bị cáo phải đền bù cho nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày