Tập đoàn xa xỉ LVMH thông báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng vọt

Mộc Lan, Theo Người Đồng Hành 20:30 27/07/2022

Doanh thu 6 tháng đầu năm của LVMH đạt 37,2 tỷ USD trong khi lợi nhuận ròng là 6,6 tỷ USD, tăng 23% so với mức vốn được coi là kỷ lục trong cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH cho biết doanh thu và lợi nhuận tăng vọt trong nửa đầu năm bất chấp những bất ổn về kinh tế trên toàn thế giới. Mặc dù Trung Quốc là thị trường thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực xa xỉ nói chung trong những năm gần đây nhưng công ty sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Bulgari, Givenchy… nói rằng sự phục hồi mạnh mẽ ở châu Âu và Mỹ đã giúp gia tăng doanh số.

Tập đoàn xa xỉ LVMH thông báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng vọt - Ảnh 1.

LVMH thông báo lãi lớn trong bối cảnh kinh tế bất ổn (Ảnh: LVMH)

Doanh thu 6 tháng đầu năm của LVMH đạt 37,2 tỷ USD trong khi lợi nhuận ròng là 6,6 tỷ USD, tăng 23% so với mức vốn được coi là kỷ lục trong cùng kỳ năm ngoái. Phía công ty không cho biết về doanh số của các khu vực nhưng đề cập rằng châu Á có mức tăng trưởng thấp hơn do các hạn chế ở thị trường Trung Quốc. Năm ngoái, châu lục này (trừ Nhật Bản) là khu vực LVMH bán được nhiều hàng nhất, chiếm 35% tổng doanh thu.

Giám đốc tài chính Jean Jacques Guiony cho biết LVMH đang chờ đợi thị trường Trung Quốc nhưng tự tin về nhu cầu mua bán sẽ trở lại khi đại dịch Covid-19 kết thúc.

Thời trang đồ da chiếm gần một nửa doanh thu của LVMH, vượt trội so với các mặt hàng khác với mức tăng trưởng 31% lên 18,3 tỷ USD.