Tạm giữ kẻ 5 tiền án đâm chết tình địch vì cùng yêu 1 cô gái

Đỗ Thị Chang, Theo Người đưa tin 22:34 26/10/2020

Do cùng yêu một cô gái, giữa Phạm Hùng Sơn và nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Sơn dùng dao đâm tình địch tử vong.

Ngày 26/10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Hùng Sơn (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào tối 24/10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của Công an TP. Bắc Giang về việc tại phường Mỹ Độ xảy ra án mạng khiến 1 người tử vong. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại tổ dân phố Cung Nhượng 2, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang). Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, lực lượng chức năng xác định Phạm Hùng Sơn là đối tượng gây án và tiến hành truy tìm.

“Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an đã xác định hung thủ gây án là Phạm Hồng Sơn. Các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng truy bắt đối tượng. Lúc này, các trinh sát phát hiện Sơn đã về qua nhà tại huyện Yên Dũng lấy quần áo rồi tiếp tục bỏ trốn. Đến 18h ngày 25/10, cơ quan công an phát hiện, Sơn đang lẩn trốn tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn”, Thiếu tá Nguyễn Dương Hưng - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội trọng án) thông tin.

Qua điều tra, được biết Phạm Hùng Sơn từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sơn có các mối quan hệ xã hội rất phức tạp, bản thân đối tượng cũng rất manh động. Chính vì vậy, công tác vận động đối tượng ra đầu thú được ưu tiên hàng đầu.

Tạm giữ kẻ 5 tiền án đâm chết tình địch vì cùng yêu 1 cô gái - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn

“Phạm Hùng Sơn vừa ra tù vào tháng 8/2020. Với 1 đối tượng có nhiều tiền án, khá thông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, phòng Cảnh sát hình sự vừa tập trung vận động đối tượng ra đầu thú vừa trinh sát theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Một mũi tiếp tục động viên gia đình, kêu gọi Sơn đến cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Lúc này, nắm được tâm lý của đối tượng giết người vì mâu thuẫn bộc phát, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Lục Ngạn đã vận động đối tượng thành công. Khi ra đầu thú, Sơn cũng đã giao nộp hung khí gây án”, Thiếu tá Nguyễn Dương Hưng cho biết thêm.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Sơn khai, giữa Sơn và anh Nguyễn Mạnh H. cùng có tình cảm với chị L. (SN 1981, trú tại phường Mỹ Độ) nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây nhất, ngày 20/10, giữa hai người xảy ra xô xát. Đến khoảng 19h ngày 24/10, Sơn gặp anh H. tại đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ rồi xảy ra cãi vã. Sơn đã dùng dao đâm anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.