Sáng ngày 5/6, TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã đưa bị cáo Tống Anh Tuấn (SN 1982, ngụ Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Cố ý gây thương tích.
Nạn nhân trong vụ việc là anh L.X.H (31 tuổi, trú ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) - tài xế shipper.
Trước khi buổi xét xử sơ thẩm diễn ra, anh L.X.H cho biết, kể từ khi sự việc xảy ra đến nay, sức khoẻ của anh vẫn chưa ổn định.
"Sức khoẻ chưa ổn định nên tôi chưa thể quay lại công việc giao hàng của mình. Mỗi tháng, tôi vẫn đến bệnh viện để thăm khám lại. Giờ mọi công việc trong gia đình đều do vợ lo hết", anh H. nói.
Anh L.X.H - tài xế shipper bị hành hung
Theo cáo trạng, trưa ngày 10/2, Tống Anh Tuấn điều khiển ô tô Lexus chở người thân đến đến quận Tây Hồ (Hà Nội).
Khi đến trước một căn nhà tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), Tuấn thấy anh L.X.H. đang ngồi trên xe máy. Do xe máy dựng ngang đường, đầu xe hướng ra ngoài đường, nên Tuấn bấm còi xe để xin nhường đường.
Khi thấy anh H. vẫn ngồi trên xe máy, Tuấn điều khiển ô tô tránh đầu xe máy để đi qua nhưng bị vướng bánh trước xe máy.
Lúc này, bị cáo xuống xe và đến chỗ anh H. nói về việc xe máy của tài xế shipper đã làm ảnh hưởng tới các phương tiện khác lưu thông trên đường.
Bị cáo Tống Anh Tuấn được trả tự do ngay tại toà sau khi phía bị hại rút đơn kiện
Ông N.Q.D. ngồi trong ô tô cũng có ý kiến với anh H. về việc đỗ xe máy và anh H. có lời nói thách thức, phản ứng lại. Khi Tuấn đang chuẩn bị lên ô tô để đi thì nghe anh H. nói nên quay lại rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt anh này. Chưa dừng lại, Tuấn còn lấy mũ bảo hiểm của anh H. đánh vào đầu nạn nhân.
Khi có người dân xung quanh can ngăn, Tuấn lên ô tô bỏ đi. Anh H. bị thương và đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh H. bị thương tích 8%.
Sau khi xảy ra sự việc, Tống Anh Tuấn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đầu thú.
Tại toà, Tống Anh Tuấn thừa nhận về hành vi đánh shipper như cáo trạng đã nêu.
Theo bà Nguyễn Thị D. (mẹ ruột bị cáo Tống Anh Tuấn), sau khi sự việc xảy ra, hai bên gia đình đã trao đổi với nhau và gia đình bị cáo xin giải quyết đền bù.
Lần cuối trao đổi, gia đình anh H. đưa ra mức yêu cầu bồi thường 400 triệu đồng. Phía gia đình bà D. xin giảm xuống còn 250 triệu đồng nhưng anh H. không đồng ý.
Tại toà, bà D. trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin giảm nhẹ mức bồi thường xuống 300 triệu đồng.
Sau đó, HĐXX đã cho hai gia đình khoảng thời gian trao đổi để thoả thuận, thống nhất về mức bồi thường.
Sau khi thảo luận, HĐXX đã đưa ra quyết định đình chỉ vụ án.
HĐXX cho biết, phía anh L.X.H đã tự nguyện rút đơn kiện. Đồng thời, bị cáo Tống Anh Tuấn đã được trả tự do ngay tại toà.
Được biết, sau khi trao đổi, hai bên đồng ý với mức bồi thường 300 triệu đồng. Số tiền đền bù được thanh toán ngay tại phiên toà.
Vân Đức