Tài xế container tông hàng chục xe máy khiến 4 người chết, 18 người bị thương đã ra công an trình diện

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 02/01/2019

Khuya ngày 2/1, tài xế container tông hàng loạt xe máy khi đang dừng đèn đỏ làm chết 4 người, 18 người bị thương ở Long An đã ra công an trình diện.

Khuya ngày 2/1, Ban ATGT Quốc gia cho biết lúc gần 22h cùng ngày tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã ra trình diện sau khi điều khiển xe container tông hàng loạt xe máy làm chết 4 người, 18 người bị thương.

Trước đó, trong buổi họp báo, công bố thông tin chính thức, theo đó khoảng 15h20 ngày 2/1 xe container (BKS 62C – 04348) kéo theo rơ mooc (BKS 62R – 001.08) do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển chạy theo hướng Tiền Giang đi TP. HCM.

Tài xế container tông hàng chục xe máy khiến 4 người chết, 18 người bị thương đã ra công an trình diện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An

Khi đến ngã tư Bình Nhựt (ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã xảy ra vụ va chạm với 21 xe mô tô đang dừng đèn đỏ tại ngã tư này.

Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 19 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, bệnh viện đa khoa Long An tiếp nhận 5 người (1 đã chết). 8 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 người được cấp cứu tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM.

Tại buổi họp báo, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, thời gian qua nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra ở TP. HCM, Đồng Nai, Hải Phòng.

Vì vậy cần nghiên cứu phân luồng xe máy chạy riêng một làn, ôtô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Thọ cũng cho rằng cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại cũng rất không an toàn.

Thông tin thêm về tốc độ lưu thông của xe container do tài xế Hiếu điều khiển, Ban ATGT tỉnh Long An cho biết tài xế này điều khiển phương tiện đúng tốc độ cho phép.

"Xe đầu kéo chạy tốc độ dao động 54 km/h xuống 40 km/h đến khi dừng hẳn. Khu vực này chạy tối đa 70 km/h", đại diện Ban ATGT thông tin.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang giao thẩm quyền cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chuẩn bị khởi tố vụ án, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày