Xe container chạy 45km/h khi đâm hơn 20 xe máy và khiến hàng chục người thương vong

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 21:15 02/01/2019

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h. Tại thời điểm xảy ra vụ việc chiếc xe vẫn còn hạn đăng kiểm.

Liên quan đến vụ tai nạn xe container tông hơn 20 xe máy ở Long An, chiều cùng ngày Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người không may tử vong.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ gửi lời động viên, chia sẻ với những nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG, lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an vào hiện trường phối hợp cùng lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Long An chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại về người.

Giao lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và sớm giải tỏa hiện trường vụ tai nạn giao thông.

 Vụ container tông hơn 20 xe máy: Chiếc xe gây tai nạn vẫn còn hạn kiểm định - Ảnh 2.

Xe máy nằm la liệt sau tai nạn.

Đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm dẫn đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h; theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019, Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An.

 Vụ container tông hơn 20 xe máy: Chiếc xe gây tai nạn vẫn còn hạn kiểm định - Ảnh 3.

Giao thông ùn tắc sau vụ tai nạn.

Theo thông tin được chia sẻ, vào thời điểm trên, 1 chiếc container lưu thông theo hướng Tiền Giang đi TP. HCM đã bất ngờ lao vào 25 chiếc xe máy đang chờ đèn đỏ phía trước.

Sau cú va chạm mạnh, hàng chục xe máy đã bị vỡ nát, biến dạng, các mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi. Tại hiện trường, các nạn nhân thương vong cũng nằm la liệt giữa đường.

Vụ tai nạn làm 4 người chết đến lúc này và hàng chục người bị thương, hơn 20 xe máy bị hư hỏng nặng đã gây chấn động cho người dân ở khu vực này.

Chiều tối cùng ngày, Công an đã xác định được danh tính tài xế xe container đâm hàng chục người là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, tỉnh Long An). Sau khi gây tai nạn kinh hoàng, tài xế xe container đã đóng cửa xe rời khỏi hiện trường.