"SVĐ trồng rau" của Việt Nam được trao quyền tổ chức SEA Games, CĐV ĐNÁ nhìn mà ngỡ ngàng

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 15:09 07/04/2022

Chỉ hơn 1 năm trước, sân Lạch Tray còn bị CĐV khu vực mỉa mai bởi việc được tận dụng để trồng rau, nuôi gà. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 ban đầu dự kiến có 5-6 đội tham dự và chỉ thi đấu tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tuy nhiên, cuối con số này đã tăng lên thành 8 đội. Điều đó khiến ban tổ chức phải thay đổi kế hoạch và tìm thêm một sân vận động nữa để bảng B thi đấu.

Theo tìm hiểu, VFF đã đề xuất phương án chọn sân Lạch Tray và về cơ bản được chấp thuận. Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ sớm làm việc với thành phố Hải Phòng để chốt phương án này.

SVĐ trồng rau của Việt Nam được trao quyền tổ chức SEA Games, CĐV ĐNÁ nhìn mà ngỡ ngàng - Ảnh 1.

CĐV Đông Nam Á ngạc nhiên vì sự lột xác của sân Lạch Tray . (Ảnh: ASEAN Football)

Việc sân Lạch Tray được chọn tổ chức SEA Games 31 nhận được sự quan tâm lớn của CĐV Đông Nam Á. Nguyên nhân là bởi cách đây hơn 1 năm, sân bóng này đã phải nhận nhiều lời mỉa mai khi những hình ảnh nuôi gà, trồng rau ở đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cũng bởi thế mà khi chứng kiến sự lột xác của sân Lạch Tray, người hâm mộ trong khu vực không khỏi bất ngờ. Trên fanpage ASEAN Football, nhiều CĐV để để lại bình luận với sự ngạc nhiên lớn:

"Trời ơi! Không thể tin được. Mới 1 năm trước trông nó còn rất khác. Sân Lạch Tray giờ đây nhìn thật ngầu."

"Những nỗ lực thật đáng kinh ngạc. Cảm ơn Việt Nam."

"Đúng là một sân vận động đẹp", các CĐV Đông Nam Á nhận xét.

SVĐ trồng rau của Việt Nam được trao quyền tổ chức SEA Games, CĐV ĐNÁ nhìn mà ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Khu vực đường pitch sân Lạch Tray từng được sử dụng để trồng rau. (Ảnh: Linh Đan)

SVĐ trồng rau của Việt Nam được trao quyền tổ chức SEA Games, CĐV ĐNÁ nhìn mà ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. (Ảnh: CĐV Hải Phòng)

Trên thực tế, sân Lạch Tray thời gian qua đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả V.League. Với gói đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, lãnh đạo mới của CLB Hải Phòng đã tiến hành tu sửa sân vận động, nâng cấp mặt cỏ, cải tạo khán đài và các phòng chức năng.

Ở SEA Games 31 sắp tới, Hải Phòng dự kiến mở cửa miễn phí cho khán giả vào sân Lạch Tray để cổ vũ các đội tuyển nữ ở bảng B tham gia tranh tài tại sân Lạch Tray.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 9/5 tới 21/5. Bảng A và các trận bán kết, chung kết sẽ diễn tại sân Cẩm Phả.

SVĐ trồng rau của Việt Nam được trao quyền tổ chức SEA Games, CĐV ĐNÁ nhìn mà ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31. (Ảnh: BTC)


https://soha.vn/svd-trong-rau-cua-viet-nam-duoc-trao-quyen-to-chuc-sea-games-cdv-dna-nhin-ma-ngo-ngang-20220407143656817.htm