Mẹo tự chăm sóc "chú lính chì" sau khi cắt bao quy đầu

Hoàng Việt - Theo PLXH, Theo 00:00 11/04/2011

Sau khi bạn thực hiện cắt bao quy đầu từ bệnh viện về nhà, bạn nên thực hiện theo những lời khuyên dưới đây để giúp cậu nhỏ nhanh chóng hồi phục nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

1. Nên biết những hiện tượng bình thường sau khi cắt quy đầu

- Nếu thấy tự nhiên xuất hiện một lớp máu khô hoặc chút nước vàng ở xung quanh đầu cậu nhỏ, bạn đừng lo lắng nhé vì đó chỉ là hiện tượng bình thường thui. Chỉ cần bạn vệ sinh cậu nhỏ và bao quy đầu  không quá mạnh tay là ổn vì nếu mạnh tay chúng có thể gây chảy máu.  

- Cậu nhỏ có thể bị chảy máu một chút xung quanh vết phẫu thuật

- "Chú lính chì" sau khi được cắt bao quy đầu có thể có màu đỏ hoặc màu xanh lam, hơi đen khi chào cờ.



-  Bạn có thể muốn phát khóc lên vì đau đớn những lần đi tiểu đầu tiên khi từ bệnh việ trở về nhà.

- Bao quy đầu của bạn sau khi cắt sẽ tự lành trong 1-2 tuần tới.

2. Giữ sạch "cậu nhỏ"

- Nhẹ nhàng vệ sinh cậu nhỏ của bạn với nước ấm mỗi 2 lần/ ngày vào sáng và tối nhé.

- Luôn sử dụng một khăn mềm mại để vệ sinh cậu bé sạch sẽ, tránh sử dụng khăn quá cứng có thể gây đau và làm tổn thương cậu nhỏ.

- Không để không khí làm khô da ở khu vực này.


- Thay đổi quần đùi ống rộng thường xuyên để giúp ngăn chặn nhiễm trùng vùng tam giác mật đặc biệt.

3. Đối với các gạc hay băng trên "cậu nhỏ"

Nếu sau khi thực hiện cắt bao quy đầu, cậu nhỏ  được bác sĩ quấn gạc hay một băng y tế trên thân cậu nhỏ, bạn có thể phải hỏi bác sỹ về việc có thể loại bỏ nó trong ngày tiếp theo không hoặc có phải thay nó mỗi lần vệ sinh hay không nhé! Điều này rất cần thiết để chăm sóc cậu nhỏ sạch sẽ và đúng theo chỉ dẫn khoa học của bác sĩ chuyên khoa.

4. Đối với các đai chất dẻo ở đầu "cậu nhỏ"

- Những đai chất dẻo được bác sĩ đặt ở đầu cậu nhỏ có thể tự rơi ra sau 3 - 10 ngày.

- Hãy gọi cho bác sĩ của bạn nếu đai chất dẻo ở đầu cậu nhỏ không rơi ra trong 2 ngày đầu tiên hoặc quá 10 ngày.


5. Quay trở lại bệnh viện khám khi có dấu hiệu

- Vùng da ở khu vực "nhạy cảm" của bạn có màu rất đỏ, màu đen hoặc bị sưng to rất nhiều.

- Bạn bị sốt cao trên 40 độ

- Dịch xả ra từ "cậu nhỏ" trở nên có mùi hôi và màu xanh, hoặc kéo dài hơn một tuần.


- Bạn vẫn không thể cầm máu cho "anh bạn nhỏ".