Thời gian qua, vụ việc gần 600 loại sữa bị làm giả với số lượng lớn, thu lợi gần 500 tỷ đồng khiến nhiều người tiêu dùng giật mình. Từ những thông tin này, người tiêu dùng đã và đang càng quan tâm hơn đến các mặt hàng sữa và cũng share nhiều thông tin để tránh mua phải sữa giả hay sữa kém chất lượng.
Cũng trong lúc này, từ khoá "sữa cỏ" được nhắc đến nhiều trên MXH, bên dưới các bài đăng về sữa... Vậy, sữa cỏ là gì?
Thực tế sữa cỏ là một "thuật ngữ" được tạo ra bởi chính đội ngũ bán hàng, đề cập tới các sản phẩm sữa không có hoặc có rất ít tính thương hiệu trên thị trường. Vì vậy, chất lượng sản phẩm thường không đảm bảo và khó kiểm định được có tốt cho sức khoẻ của người tiêu dùng hay không.
Nguyên liệu tạo nên "sữa cỏ" thường được nhập từ nước ngoài, sau đó đơn vị nhập về sẽ tự gia công, đóng hộp. Có những loại chất lượng thấp, giá rất rẻ, đóng trong bao, được mua về rồi đóng hộp, dán nhãn với cái tên na ná, gần giống các loại sữa của các công ty nổi tiếng đã có thương hiệu trên thị trường. Sau một thời gian, khi người tiêu dùng nhận ra đây là sữa kém chất lượng thì cơ sở gia công lại thay đổi nhãn mác, tên gọi…
Một số đặc điểm nhận biết sữa cỏ như: Thường không có thương hiệu hoặc ít được biết đến, thiếu uy tín về chất lượng trên thị trường; Thường được bán qua các cửa hàng phân phối nhỏ ở khu vực sâu, xa hoặc nông thôn; Không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; Không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống và không được quảng cáo trên các nền tảng đáng tin cậy...
Do chất lượng sản phẩm nên thời gian lưu hành trên thị trường cũng sữa có cũng khá ngắn, chỉ tầm 6 tháng đến 1 năm.
Mặc dù sữa cỏ thường bị thổi phồng về chất lượng và không có nhãn mác uy tín, song vẫn có nhiều mẹ bỉm mua phải. Bởi sữa cỏ đánh vào tâm lý của người tiêu dùng muốn mua hàng "rẻ mà chất lượng tốt", dẫn đến việc mua sản phẩm sữa không đem lại nhiều giá trị.
Sữa cỏ thường không mang lại lợi ích như quảng cáo, thậm chí còn có thể gây hại cho sức khoẻ người tiêu dùng. Song nếu lướt trên TikTok hay một số MXH, không khó để các mẹ bỉm thấy sữa cỏ bởi đây là mặt hàng được quảng cáo bởi các KOL có lượng theo dõi đông đảo.
Điển hình như chỉ cần gõ cụm từ "sữa tăng cân", "sữa tăng chiều cao", "sữa giá rẻ", "sữa cỏ"... sẽ cho ra hàng loạt tài khoản đang quảng cáo về những loại sữa siêu rẻ, đem lại công dụng trong thời gian ngắn, nhưng giá thành chỉ vài trăm nghìn là có từ 3-5 hộp.
Nếu không tỉnh táo và nghe theo lời quảng cáo mà không kiểm chứng, người tiêu dùng có thể mua phải hàng kém chất lượng.
Do những nguy hoại của sữa cỏ nên các mẹ bỉm cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Trên Facebook có hội nhóm "Hội anti sữa cỏ" với hơn 33k thành viên. Trong group, nhiều mẹ bỉm đã nhờ tự vấn về việc liệu sữa mình đang dùng có phải sữa cỏ hay sữa kém chất lượng hay không.
Một group mà các mẹ bỉm thường đăng bài để "check var" thông tin về sữa cỏ.
Sữa cỏ là nỗi ám ảnh của các mẹ bỉm và nhiều người muốn mua sữa chất lượng. Do đó, người tiêu dùng nên thật sự cẩn trọng khi chọn lựa sữa.
Lời khuyên là nên chọn sữa chất lượng, có website chính hãng, thường được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông uy tín. Ngoài ra, các loại sữa chất lượng cũng có thời gian lưu hành trên thị trường từ 5 năm trở lên, từ đó có giá thành cao và chi phí sản xuất cao.
Sau vụ phát hiện 600 sữa giả, nhiều mẹ bỉm lên mạng hỏi xin ý kiến liệu sữa đang dùng có phải sữa cỏ hay không.
Theo kế hoạch, lúc 7 giờ ngày 27/4 sẽ diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).
Video News · Tối 25/4, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đã chính thức diễn ra tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM