Sử dụng trò chơi điện tử để tìm kiếm tài năng bóng đá tại giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tại sao không?

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 17:49 13/04/2020

Bundesliga, giải đấu trẻ trung, năng động và thú vị nhất trên thế giới là thiên đường thực sự dành cho tín đồ của bộ môn Football Manager.

Không chỉ những ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới, những nhà vô địch World Cup, BTC Bundesliga còn tạo điều kiện cho dàn cầu thủ trẻ tỏa sáng ở sân chơi đẳng cấp cao nhất. Vài năm trở lại đây, những ngôi sao như Jadon Sancho và Kai Havertz chỉ là một trong số rất nhiều "măng non" được khai phá và nâng tầm.

Đối với người chơi Football Manager cùng những HLV chuyên nghiệp, tìm kiếm tài năng mới luôn đem đến sự hứng thú nhất định. Chính vì thế Bundesliga và Sport Interactive, cha đẻ của tựa game FM đã cùng nhau hợp tác với mục đích phát hiện những viên ngọc thô sáng giá nhất đang chơi bóng tại Đức vào thời điểm hiện tại. Và cách tốt nhất để "xem giò" sao trẻ chính là cho họ thi đấu với nhau, ngay trong game. Mới đây, một màn so tài thú vị đã được diễn ra.

Gio Reyna của Borussia Dortmund và Joshua Zirkzee của Bayern Munich được chọn làm đội trưởng của 2 đội. Bằng phương thức mô phỏng trận đấu của Football Manager 20, kết quả là đội Reyna thắng Zirkzee với tỉ số 4-2.

Sử dụng trò chơi điện tử để tìm kiếm tài năng bóng đá tại giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tại sao không? - Ảnh 1.

Màn trình diễn tuyệt vời của dàn tiền vệ đội Reyna chính là điểm khác biệt trong trận đấu đầy kịch tính với Zirkzee. Những gì 2 đội thể hiện, dù chỉ là trong game, rất xứng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Đội Reyna kiểm soát trận đấu tốt và liên tục tạo sức ép khủng khiếp lên phía Zirkzee. Nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của họ đem lại thành quả, khi pha đánh đầu của Armel Bella-Kotchap đem về lợi thế dẫn trước chỉ sau 12 phút. Kotchap là người bật cao nhất để đón đường tạt bóng như đặt của Reyna.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Các ngôi sao phía Zirkzee đã ngay lập tức quân bình tỉ số nhờ tình huống tỏa sáng của Josh Sargent, cầu thủ người Mỹ. Nhận bóng từ Zirkzee, Sargent đã xử lý vô cùng bình tĩnh trước khi đưa bóng đến góc xa khung thành, khiến thủ môn đối phương phải bó tay.

Trận đấu càng trở nên sôi động khi Matheus Cunha có pha ăn mừng hụt. Nhận bóng từ Reyna, tiền đạo thuộc biên chế Hertha BSC nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới nhưng trọng tài xác định anh đã việt vị.

Thông số Gio Reyna, một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất Bundesliga.

Cả 2 đội sau đó đều bỏ lỡ những cơ hội vô cùng rõ rệt. Nếu như Sargent bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn thì Sarpreet Singh cũng khiến CĐV phải tiếc nuối sau pha đệm bóng vọt xà dù cách khung thành chỉ vài mét.

Không đành lòng nhìn đồng đội bỏ lỡ cơ hội, Gio Reyna tự mình đi bóng rồi thực hiện cú sút chìm ngay trong vòng cấm của đối phương. Tỉ số được nâng lên 2-1 sau nỗ lực của ngôi sao Dortmund.

Đội của Zirkzee chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua thứ 2 đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Rabbi Matondo có mặt ở vị trí trống trải để chuyển hóa đường chuyền như đặt của Singh thành bàn thắng.

Các thông số của trận đấu ảo.

Bước sang hiệp 2, đội Zirkzee hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Nỗ lực dâng cao đội hình suýt chút nữa đem lại thành quả, khi Weston McKennie tung ra cú đánh đầu đưa bóng vọt xà. Sau đó, các thành viên của Zirkzee thêm một lần tới gần bàn thắng rút ngắn tỉ số. Nếu Jacob Bruun Larsen đánh đầu nhẹ hơn một chút thì bóng đã bay vào lưới.

Phải chờ đến khi Paulinho được tung vào sân, đội Zirkzee mới rút ngắn thành công tỉ số xuống còn 2-3. Cú sút từ khoảng cách 22,5 mét xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải.

Nhưng đúng lúc đội Zirkzee tràn trề cơ hội gỡ hòa thì họ lại dính đòn "hồi mã thương". Luca Plogmann là người ấn định thắng lợi 4-2 cho đội Reyna.

Người nhận được danh hiệu MVP của trận đấu là Sarpreet Singh, với 2 đường kiến tạo thành bàn. Hẳn những người làm chuyên môn tại Bundesliga đã nhìn ra rất nhiều điều từ cuộc đối đầu hấp dẫn này.

Bundesliga là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước Đức và là giải VĐQG có lượng khán giả đến sân trung bình cao nhất thế giới. Giải được thành lập từ năm 1963 gồm 18 đội, tranh tài theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng với Bundesliga 2. Hiện tại, Bundesliga được phát sóng tại hơn 200 quốc gia dưới sự điều hành của Hiệp hội bóng đá Đức (DFL).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày