Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ

Lazy, Theo Trí Thức Trẻ 01:05 20/06/2013

Đây là ý kiến của các bậc phụ huynh Mỹ trong một cuộc khảo sát gần đây.

Trang HuffingtonPost đưa tin, một cuộc khảo sát ở Mỹ vừa được thực hiện để lấy ý kiến của 2.407 bậc phụ huynh có ít nhất một con trên 8 tuổi. Kết quả cho thấy, 58% bậc cha mẹ thừa nhận họ tin rằng việc dùng những người nổi tiếng để làm tấm gương cho con của họ là điều không nên. Những phụ huynh này sau đó đã bỏ phiếu chọn ra các nhân vật nổi tiếng mà họ cho rằng là tấm gương tệ nhất.

Trong số các sao nữ, Miley Cyrus đứng đầu bảng khi nhận được 68% số phiếu. Cô vượt qua cả Lindsay Lohan (65%) cũng như Kim Kardashian (63%).

Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 11. Miley Cyrus (68%)

Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 2
2. Lindsay Lohan (65%)
 
Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 3
3. Kim Kardashian (63%)

Các ngôi sao nữ khác lọt vào top này còn có: Amanda Bynes, Farrah Abraham, Rihanna, Ke$ha, Kourtney Kardashian, Heidi Montag Taylor Momsen.

Khi được hỏi vì sao họ chọn những nhân vật trên, số đông bậc phụ huynh cho biết họ nghĩ rằng các ngôi sao này có cách sống không tích cực, những người khác thì cho rằng một số ngôi sao "không có tài năng thực sự" hoặc cảm thấy những sao này có hình ảnh quá khêu gợi.

Đối với các sao nam thì Chris Brown dẫn đầu với 71% số phiếu, theo sau là Kanye West (67%) và Justin Bieber (65%).
 
Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 4
1. Chris Brown (71%)
 
Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 5
2. Kanye West (67%)
 
Justin Bieber và Miley Cyrus là tấm gương xấu của giới trẻ Mỹ 6
3. Justin Bieber (65%)

Các sao nam khác lọt top còn có: Lil Wayne, Charlie Sheen, Lance Armstrong, Tiger Woods, Mel Gibson, Jay-ZBruce Jenner.

Theo những người bỏ phiếu, thái độ kiêu ngạo của các sao này là yếu tố khiến họ được chọn. Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn cho rằng những nhân vật này thiếu trung thực và nhiều người hoài nghi về tài năng của họ.