Justin Bieber được "mua" với giá hơn 300 triệu

Lazy, Theo 13:16 06/02/2013

Tuy nhiên, chàng ca sỹ không hay biết gì về chuyện này.

Thủ tướng David Cameron của Đảng Bảo thủ vừa qua đã tổ chức một cuộc bán đấu giá kiếm được hàng nghìn bảng Anh gây quỹ với "hàng đấu giá" là 4 suất đặc quyền gặp trực tiếp Justin Bieber.

Cuộc gặp với nam ca sĩ người Canada đã được bán trong cuộc đấu giá ở bữa tiệc Black & White hàng năm của Đảng Bảo thủ để gây quỹ cho các hoạt động bầu cử trong tương lai. Một nhà thầu giàu có đã trả hơn 10 nghìn bảng Anh (khoảng hơn 325 triệu VND) để giành được 4 suất đặc quyền vào hậu trường gặp gỡ Justin Bieber cho 4 teen girl. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngôi sao trẻ không hề hay biết gì về việc này, và nếu Justin từ chối hợp tác thì nhà tổ chức phải hoàn lại số tiền 10 nghìn bảng trên.

Justin Bieber được "mua" với giá hơn 300 triệu 1
Cơ hội gặp Justin Bieber sau concert của nam ca sĩ ở London ngày 7/3 được tặng bởi công ty thu âm của Justin ở Anh là Universal Music UK. Đây được quảng cáo là "giấc mơ của mọi cô gái" và 4 người sở hữu trong tay tấm vé vàng sẽ có cơ hội gặp trực tiếp chàng ca sĩ thần tượng trong hậu trường.

Justin Bieber được "mua" với giá hơn 300 triệu 2
Ngày hôm qua, Justin Bieber đã nhận được cảnh báo về việc thời gian của mình bị sử dụng để gây quỹ cho một Đảng phái chính trị ở Anh. Hiện vẫn chưa biết Justin sẽ phản ứng ra sao nhưng chuyện này có thể khiến Đảng Bảo thủ xấu mặt vô cùng nếu anh từ chối.