Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/01/2016

Thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất hiện nay khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc thách thức thời gian.

Mọi người thường quan niệm, thành viên lớn tuổi nhất nhóm phải là người sở hữu ngoại hình, phong cách già dặn nhất và tính cách trưởng thành nhất. Tuy nhiên, đối với một số nhóm nhạc Kpop nguyên lý này lại bị đảo ngược hoàn toàn. Tuy là thành viên lớn tuổi nhất, nhưng vẻ ngoài của những nữ nghệ sĩ này lại khiến fan nhầm lẫn, thậm chí nhiều trường hợp còn bị nhầm thành em út của nhóm.

SISTAR: Bora

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 1.

Nếu nói đến thành viên lớn tuổi nhất trong SISTAR, chắc hẳn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới Hyorin hoặc Soyu. Tuy nhiên, cô nàng rapper Bora mới chính là chị cả trong nhóm. Bora sinh năm 1990, Hyorin sinh năm 1991, Soyu sinh năm 1992 và Dasom sinh năm 1993

AOA: ChoA

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 2.

Cô nàng ChoA dễ thương, hay làm Aegyo nhất nhóm lại là thành viên lớn tuổi nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1990

Red Velvet: Irene

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 3.

Cô nàng trưởng nhóm Bae Irene sinh năm 1991 và là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm Red Velvet. Irene được đánh giá là già hơn so với mặt bằng tân binh mới và nhóm, bởi các thành viên khác đều sinh năm 1994, 1996

A Pink: Chorong

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 4.

Chorong là trường hợp trưởng nhóm kiêm chị cả khiến fan bất ngờ nhất. Vốn chuộng phong cách dễ thương, Chorong lại sở hữu khuôn mặt trẻ con, khiến khán giả nhầm lẫn cô là em út trong nhóm

T-ara: Boram, Qri

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 5.

 Các thành viên T-ara đều là những nghệ sĩ nữ được đánh giá sở hữu nhan sắc trẻ trung nhất hiện nay so với mặt bằng chung các nhóm nhạc ra mắt từ năm 2007-2009. Trong nhóm, Boram và Qri đều khiến người hâm mộ nhầm tưởng thuộc hàng em út, song trên thực tế hai người đẹp này đều đã bước sang tuổi 30

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 6.

 Qri có khuôn mặt và phong cách "na ná" em út Seohyun của SNSD. Điều này khiến nhiều fan nghĩ rằng Qri sinh cùng năm 1991, song trên thực thế, Qri lại hơn Seohyun đến tận 5 tuổi

Lovelyz: Baby Soul

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 7.

Tám thành viên của nhóm nhạc nữ Lovelyz ở độ tuổi từ 17-23. Trong đó, Baby Soul lớn tuổi nhất (sinh năm 1992), còn Yein là em út của nhóm (sinh năm 1998)

Oh My Girl: Hyojung

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 8.

Hyojung là chị cả của nhóm nhạc tám thành viên Oh My Girl. Tuy nhiên, đây là nhóm nhạc hội tụ các tân binh ở độ tuổi trẻ nhất từ 16-21 cho nên Hyojung cũng không phải là trường hợp quá đặc biệt. Cô sinh năm 1994 và là nhóm trưởng của Oh My Girl

G-Friend: Sowon

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 9.

Sowon là thành viên lớn tuổi nhất, trưởng nhóm kiêm giọng ca và rapper của G-Friend. Thành viên bé tuổi nhất là Umji - nữ ca sĩ sinh năm 1998

TWICE: Nayeon

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 10.

Mỹ nhân xinh đẹp của nhóm nhạc tân binh thuộc JYP Entertainment sinh năm 1995. Trong nhóm, có ba thành viên sinh năm 1996 , hai thành viên sinh năm 1997, một thành viên sinh năm 1998 và em út sinh năm 1999. Nếu đánh giá về ngoại hình, Nayeon thuộc top thành viên nổi trội nhất và trẻ trung nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, những thành viên "già dặn" nhất có thể kể đến Chaeyoung và Jihyo

SNSD: Taeyeon

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 11.

Mặc dù SNSD có đến tận 5 thành viên sinh cùng năm 1989, tuy nhiên, Taeyeon lại là người ra đời sớm nhất (9/3/1989). Taeyeon vốn là trưởng nhóm "hack tuổi" có tiếng trong làng giải trí Kpop bên cạnh Dara (2NE1). Trưởng nhóm SNSD thường diện những bộ trang phục sáng màu, trẻ trung và có phần trẻ con. Bên cạnh đó những màu tóc sáng như hồng, vàng khiến nữ ca sĩ không khác gì nữ sinh cấp 3

Girl's Day: Sojin

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 12.

Ít ai biết rằng cô nàng trưởng nhóm Girl's Day năm nay đã 30 tuổi. Park So Jin sinh ngày 21/5/1986, hơn thành viên nhỏ tuổi nhất Hyeri 8 tuổi. Chính nữ ca sĩ đã từng phát biểu, bản thân cô cảm thấy vô cùng áp lực khi phải tỏ ra trẻ trung, đáng yêu bên cạnh các thành viên 9x khác

Nine Muses: Hyuna

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 13.

Hyuna (Nine Muses) cũng không kém cạnh Sojin và Taeyeon về nhan sắc đi ngược thời gian. Cô nàng sinh năm 1987. Tuy phong cách quyến rũ và trưởng thành của nhóm khiến Hyuna già dặn hơn nhiều nhưng vẫn khó có thể tin nổi năm sau nữ ca sĩ sẽ bước sang tuổi 30

2NE1: Dara, Park Bom

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 14.

Bất ngờ trước ngoại hình của thành viên lớn tuổi nhất trong các nhóm nhạc nữ Kpop - Ảnh 15.

Chị cả Sandara Park của 2NE1 vốn nổi tiếng trong giới showbiz Hàn bởi vẻ đẹp bất chấp thời gian. Cô nàng năm nay đã bước sang tuổi 31 và là thành viên lớn tuổi nhất của 2NE1 bên cạnh Park Bom. Tuy nhiên, nếu đặt nhan sắc của hai thành viên này lên bàn cân sẽ thấy sự chênh lệch lớn. Khuôn mặt của Park Bom giờ đây trở nên khác lạ do quá lạm dụng các phương thức làm đẹp, còn Dara lại vẫn giữ được vẻ trẻ trung vốn có