Sri Lanka cứu hộ hàng trăm con cá voi hoa tiêu mắc cạn

Quỳnh Chi, Theo VTV 02:00 04/11/2020

Các đội cứu hộ và tình nguyện viên ở Sri Lanka đã chạy đua với thời gian để cứu khoảng 120 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bờ biển phía Đông.

Ngày 2/11, những người đàn ông đã lội xuống nước để đẩy các con cá voi trở lại biển trong khi nhiều dân làng hiếu kỳ tụ tập trên bãi biển ở Panadura, cách thủ đô Colombo của Sri Lanka 25 km về phía Nam. Chỉ khoảng một giờ sau, số lượng cá mắc cạn đã lên tới hơn 100 con.

Sri Lanka cứu hộ hàng trăm con cá voi hoa tiêu mắc cạn - Ảnh 1.

Khoảng 120 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn trên bãi biển ở Panadura (Ảnh: AP)

Ngư dân Upul Ranjith cho biết: "Tôi đang đánh cá thì thấy một mảng tối và khoảng hơn 100 con cá voi đã dạt vào bờ. Chúng tôi cố gắng đẩy càng nhiều cá voi ra biển càng tốt. Tôi không biết tại sao sự việc này lại diễn ra. Trước đây, điều này chưa từng xảy ra".

Sri Lanka cứu hộ hàng trăm con cá voi hoa tiêu mắc cạn - Ảnh 2.

Cứu hộ cá voi mắc cạn (Ảnh: AP)

Sau khi nhận được thông tin về việc cá voi mắc cạn , lực lượng tuần duyên và hải quân Sri Lanka đã đến để tham gia công tác cứu hộ. Việc cứu hộ diễn ra trong đêm khuya. Với sự hỗ trợ của người dân, đàn cá được đội cứu hộ và các tình nguyện viên đưa trở về đại dương. Tuy nhiên, nhiều con cá vẫn tiếp tục bị dạt lên bờ nên đội cứu hộ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng hải quân.

Đây là một trong những vụ mắc cạn với số lượng cá voi lớn nhất xảy ra tại nước này. Hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao lại xảy ra sự cố cá voi hoa tiêu mắc cạn với số lượng lớn như vậy.

Hiện tượng cá voi mắc cạn ở vùng nước nông hiện vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Tháng 9/2020, hàng trăm con cá voi đã chết do bị mắc cạn ở vùng nước nông ngoài khơi bờ biển Australia. Đây được coi là vụ cá voi mắc cạn lớn nhất được ghi nhận trên thế giới.