Nga tiêu diệt chó hoang nhằm đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi

Ori, Theo Pháp luật xã hội 23:30 06/02/2014

Đây là một quyết định gây tranh cãi của nước chủ nhà Nga trước thềm Olympic Sochi 2014.

Chính quyền thành phố Sochi đã lên kế hoạch hạn chế tình trạng chó chạy hoang từ khá lâu để đảm bảo an ninh cho thế vận hội mùa đông. Tuy nhiên, phải đến những ngày này, công tác thu gom và tiêu diệt chó mới được tăng cường. Một công ty đã được chính quyền thành phố Sochi thuê riêng để bắt giữ và tiêu diệt những chú chó hoang.

Nga tiêu diệt chó hoang nhằm đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 1

Nga tiêu diệt chó hoang nhằm đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 2

Giới chức Nga cho biết, tình trạng chó chạy hoang trên đường phố Sochi sẽ ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch trong thời gian Olympic diễn ra cũng như làm xấu đi hình ảnh của nước Nga trong con mắt bạn bè quốc tế. 

Nga tiêu diệt chó hoang nhằm đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 3

Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhận phải sự phản đối quyết liệt của những nhà hoạt động động vật. Họ cho rằng việc tiêu diệt những chú chó hoang là hành động không nên làm. Có chăng chỉ là thu gom tập trung và tìm cho chúng một chỗ ở mới. Như vậy sẽ vừa giải quyết vấn đề hình ảnh cho quốc gia mà vẫn đảm bảo được tính nhân đạo.