Một HCV SEA Games có thể được thưởng gần 70 triệu đồng

Tri Thức, Theo 16:59 13/11/2013

Nếu đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games, một VĐV thể thao Việt Nam sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 66 triệu đồng.

Một HCV SEA Games có thể được thưởng gần 70 triệu đồng 1
  

Phan Thị Hà Thanh thi đấu xuất sắc, được thưởng đến 155 triệu đồng tại SEA Games 26 nhưng vắng mặt tại SEA Games 27 do Myanmar không đưa TDDC vào thi đấu.

Nhằm khích lệ tinh thần của các VĐV trước giờ lên đường dự SEA Games, Tổng cục TDTT đã cam kết sẽ thưởng nóng cho mỗi HCV là 6 triệu đồng, HCB 4 triệu đồng và HCĐ 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 6/6/2011 về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu thì mức thưởng cho VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại SEA Games lần lượt là 45, 25, 20 triệu đồng/huy chương.

Như vậy, mỗi VĐV đoạt HCV SEA Games sẽ được thưởng tối thiểu 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu VĐV phá kỷ lục SEA Games họ sẽ được thưởng thêm 15 triệu đồng. Như vậy, nếu thi đấu tốt phá kỷ lục của Đại hội, 1 VĐV đoạt HCV sẽ nhận được 66 triệu đồng theo quy định, chưa kể tiền thưởng của địa phương hay của nhà tài trợ.

Tại SEA Games 26, đoàn TTVN đã đoạt 288 huy chương (96 HCV, 92 HCB và 100 HCĐ). Tổng số tiền thưởng mà Tổng cục TDTT chi ra để thưởng cho các VĐV lên đến 22 tỷ đồng. Với thành tích 11 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, đội Thể dục dụng cụ được nhận nhiều tiền thưởng nhất, lên đến 900 triệu đồng. Một mình Phan Thị Hà Thanh với 3 HCV và 1 HCĐ đoạt được nhận 155 triệu đồng.

Năm nay, TTVN dự kiến đoạt khoảng 70 HCV, nằm trong top 3 của SEA Games. Do đó số tiền thưởng chắc chắn sẽ không cao như SEA Games 26. Dự kiến đoàn TTVN với 519 VĐV sẽ chia làm 3 top di chuyển qua Myanmar trong các ngày 4/12, 7/12 và 14/12 để tham dự SEA Games.