Công Vinh được gần gũi vợ con 2 ngày trước khi sang Nhật

Infonet, Theo 12:17 27/07/2013

"Sau trận đấu giữa SLNA và HAGL, tôi sẽ bay về TP.HCM gặp vợ con 2 ngày. Ngày 31/7 tôi sẽ bay sang Đức để xem Audi Cup và 2/8 trở về TP.HCM, xếp đồ bay sang Nhật kiểm tra y tế tại Sapporo", Công Vinh cho biết.

Hi sinh vị trí số một để chọn thử thách

- Nếu ở lại V.League, anh có thể trở thành "Vua phá lưới", "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", "Cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn" và thậm chí là "Quả bóng vàng". Vậy tại sao anh lại liều lĩnh gật đầu sang Nhật thi đấu?

- Tôi rất tiếc khi bỏ lỡ những cơ hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, để được cái này thì bạn phải chấp nhận hi sinh hoặc đánh đổi thứ khác. Tính tôi thích thử thách, mạo hiểm. Tôi muốn được thử sức ở môi trường bóng đá chất lượng cao của Nhật Bản. Đặc biệt, biết đâu sau vụ tôi sang Sapporo, con đường để cầu thủ Việt sang Nhật thi đấu sẽ được mở.

- Gia đình nói sao khi anh quyết định sang Nhật Bản?

- Thủy Tiên rất ủng hộ tôi, bố mẹ cũng vậy. Đâu phải lúc nào cơ hội sang Nhật thi đấu cũng đến. Nói thực, tôi nghĩ cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai. Ngoài sự ủng hộ của gia đình, HLV Calisto cũng khuyên tôi nên đi. Hỏi 100 người thì 99 người bảo tôi phải chớp lấy thời cơ.

Công Vinh được gần gũi vợ con 2 ngày trước khi sang Nhật 1
Thủy Tiên ủng hộ Công Vinh sang Nhật thi đấu.

- Nhiều người nói Công Vinh "đi đêm" với CLB Sapporo, khiến CLB SLNA phải để anh ra đi. Thực hư chuyện này ra sao?

- Không hề có chuyện đó. CLB Sapporo đến gặp tôi nhưng tôi không thỏa thuận gì, tôi dẫn họ về gặp HLV Hữu Thắng và lãnh đạo CLB bàn bạc. Chỉ đến khi SLNA và Sapporo ký hợp đồng với nhau, tôi mới thỏa thuận các điều khoản cá nhân với CLB của Nhật Bản. SLNA chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi, tôi không bao giờ làm khó hay đẩy CLB vào thế khó.

- Công Vinh có sợ thi đấu không thành công tại Nhật Bản, khi trở về sẽ bị mọi người chê bai?

- Trình độ bóng đá Nhật Bản ra sao thì ai cũng biết. J.League 2 của họ cũng có chất lượng rất cao, khốc liệt. Với một cầu thủ đến từ Đông Nam Á như tôi thì mọi chuyện càng khó hơn. Tuy nhiên, tôi không sợ thất bại. Dù có chơi không tốt trên đất Nhật thì chuyến đi này với tôi vẫn thành công. Dám đón nhận thử thách đã là đáng khen ngợi đúng không? Nếu ở vị trí của tôi, mọi người có dám bỏ những gì đang có ở Việt Nam để sang Nhật Bản với rất nhiều khó khăn trước mắt? Thêm vào đó, tôi có thể ngẩng cao đầu sang Nhật bởi tôi là cầu thủ đầu tiên được một CLB ngoài khu vực Đông Nam Á bỏ tiền chiêu mộ, tổ chức ký hợp đồng đàng hoàng.

- Sapporo cũng mới chiêu mộ tiền đạo người Brazil Felipe Félix cao tới 1m97, anh nghĩ sao về việc phải cạnh tranh với cầu thủ này?

- Chuyện phải cạnh tranh là bình thường trong bóng đá, nó là động lực để cầu thủ phát triển. Mà tôi đâu cạnh tranh trực tiếp với Felipe Félix, cậu ta đá trung phong cắm, tôi đá biên. Ngay khi làm việc với tôi, lãnh đạo Sapporo đã nói họ muốn có 1 người chơi hai biên hoặc tiền đạo ảo.

Công Vinh được gần gũi vợ con 2 ngày trước khi sang Nhật 2
Công Vinh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được CLB nước ngoài chi tiền chiêu mộ, tổ chức họp báo ký hợp đồng.

- Kế hoạch đi Nhật của Công Vinh cụ thể thế nào?

- Sau trận đấu giữa SLNA và HAGL, tôi sẽ bay về TP.HCM gặp vợ con 2 ngày. Ngày 31/7 tôi sẽ bay sang Đức với tư cách là đại diện của Audi, xem các trận Bayern, Milan, Man City, gặp gỡ các cầu thủ. Ngày 2/8 tôi sẽ bay trở lại TP.HCM, xếp đồ bay sang Nhật. Ngày 4/8 tôi sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Sapporo và đến 5/8 sẽ bắt tay vào luyện tập ngay, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 11/8.

- Chuyện ăn ở của Công Vinh tại Nhật ra sao?

- Ở Nhật, các cầu thủ tự lo ăn ở, không phải tập trung như Việt Nam. Tuy nhiên, tôi thì được CLB bố trí ăn ở ngay tại đại bản doanh của đội.

Cháy hết mình cho ngày chia tay

- Công Vinh ước gì trước cuộc thư hùng giữa SLNA - HAGL, trận cuối cùng của anh cho đội bóng quê hương ở mùa giải 2013?

- Đây là trận đấu đặc biệt với tôi, cảm xúc rất khó tả. Còn nếu được ước, tôi sẽ ước ông trời cho mình sức khỏe để chạy mãi, chạy mãi trong trận.

Công Vinh được gần gũi vợ con 2 ngày trước khi sang Nhật 3
Công Vinh quyết cháy hết mình trong trận đấu giữa SLNA và HAGL.

- Công Vinh sẽ làm tất cả để có bàn thắng, trở thành chân sút đầu tiên cán mốc 100 bàn tại V.League chứ?

- Tôi không quan tâm tới các kỷ lục cá nhân nhiều. Thành tích của đội luôn quan trọng hơn thành tích cá nhân tôi. Nếu tôi không ghi bàn mà SLNA thắng thì tôi vẫn vui như thường. Tất nhiên, nếu tôi có được bàn thắng và SLNA có 3 điểm thì không còn gì tuyệt vời bằng, đó là một lời chia tay mà tôi mơ ước dành cho khán giả xứ Nghệ, những người đã luôn cổ vũ cho tôi trong suốt thời gian qua.

- Công Vinh có nghĩ thiếu anh cơ hội vô địch của SLNA ở mùa này sẽ giảm đi nhiều?

- Bóng đá là môn chơi tập thể chứ không phải cá nhân. Tôi tin HLV Hữu Thắng sẽ tìm được người thay thế tôi trong 5 tháng tới. Tôi tin SLNA sẽ vô địch, dù ở Nhật Bản thì tôi vẫn dõi theo đội.