Chelsea khó bảo vệ ngôi vô địch sau trận hòa Swansea

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 13:43 09/08/2015

Có sớm quá không khi mà Premier League 2015/16 mới vừa khai màn và Chelsea đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch?

Chelsea đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng giải Ngoại hạng Anh bằng màn tiếp đón Swansea đêm qua và kết quả thu về không thể khiến HLV Mourinho và người hâm mộ đội bóng Tây London cảm thấy hài lòng.

Hai lần vượt lên dẫn trước ở các phút 23 và 29, nhưng sự mất tập trung của hàng thủ và sau đó là chiếc thẻ đỏ của Courtois kèm theo quả penalty cho Swansea khiến Chelsea chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Stamford Bridge.

2B361A9700000578-0-image-a-27_1439062807168-ab4c4
HLV Mourinho khá thất vọng với trận hòa 2-2 của Chelsea trước Swansea đêm qua.

HLV Mourinho không trách các cầu thủ Chelsea, từ chối bình luận về chiếc thẻ đỏ của Courtois và sau đó đổ lỗi lên bộ phận y tế (vô thưởng vô phạt, chẳng dính gì đến chuyên môn) như một cách để giảm áp lực cho các học trò. Nhưng rõ ràng, chiến lược gia Bồ Đào Nha thất vọng với kết quả mà Chelsea thu được.

Còn quá sớm để nói đến cuộc đua vô địch khi mà Premier League 2015/16 còn chưa lăn hết vòng đấu đầu tiên. Nhưng với những cổ động viên duy tâm và tin vào những con số thống kê, trận hòa 2-2 với Swansea trong ngày khai cuộc rõ ràng là điềm gở với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Năm 1992, giải đấu hạng cao nhất nước Anh đổi tên thành Premier League. Kể từ thời điểm ấy, Chelsea đã có 4 lần đăng quang ngôi vô địch và cả 4 lần ấy, Chelsea đều thắng ở trận mở màn. Còn trong 8 trận The Blues chỉ biết đến hòa (5) và thua (3), họ đều kết thúc mùa giải với vị trí không phải là số 1, thậm chí là những kết quả thất vọng.

2B35A8AF00000578-0-image-a-30_1439053785576-ab4c4
Nếu lịch sử lên tiếng, Chelsea khó có thể bảo vệ thành công ngai vàng Premier League.

Thực tế ở Premier League cũng chứng minh, những đội bóng khởi đầu chậm thường rất khó cán đích ở bục vinh quang. Sau khi bị Swansea chia điểm, ngay vòng tiếp theo Chelsea sẽ phải làm khách trên sân Etihad của Man City. 

Mùa trước, Man City chỉ hụt hơi ở những vòng đấu cuối và dâng chức vô địch cho Chelsea nên dĩ nhiên thầy trò Pellegrini vẫn còn nguyên nỗi đau. Chắc chắn Man City sẽ chơi với trên 100% khả năng vì thế khả năng Chelsea không thắng sau 2 vòng đấu là hoàn toàn có thể xảy ra.