Barcelona suýt "bá đạo" với song sát Ronaldo - Messi

Rio, Theo Trí Thức Trẻ 00:49 23/01/2013

Câu chuyện của 10 năm về trước mới vừa được tiết lộ bởi cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta.

Trước khi Ronaldo chuyển đến thi đấu cho Manchester từ Sporting Lisbon năm 2003, Barca đã rất gần chân sút người Bồ Đào Nha. Người đại diện của Ronaldo là “siêu cò” Jorge Mendes thời gian đó đã “chào hàng” cầu thủ trẻ đầy triển vọng này cho Barca nhưng đội bóng xứ Catalan có vẻ như không mặn mà lắm vì đang mải dồn tiền đầu tư cho Ronaldinho.

Barcelona suýt "bá đạo" với song sát Ronaldo -  Messi 1
Suýt chút nữa thì Ronaldo và Messi đã trở thành đồng đội


Barcelona suýt "bá đạo" với song sát Ronaldo -  Messi 2
Laporta thời gian đó dành toàn lực cho Ronaldinho


Cựu chủ tịch của Barca, Joan Laporta cho biết: “Mendes đã giới thiệu Ronaldo cho chúng tôi từ thời cậu ấy còn ở Sporting Lisbon, các buổi trao đổi cũng đã diễn ra và thậm chí Barca có thể mua Ronaldo với giá rẻ hơn rất nhiều so với số tiền MU bỏ ra. Chỉ tiếc là trong danh sách lúc đó của Mendes chúng tôi chỉ quan tâm đến Ronaldinho, Quaresma và Rafael Marquez”.

Barcelona suýt "bá đạo" với song sát Ronaldo -  Messi 3
Suýt chút nữa cầu thủ trẻ của Sporting Lisbon đã chuyển về Barca năm 2003

Thông tin này sau khi được tiết lộ đã làm cho nhiều CĐV bóng đá thế giới tiếc hùi hụi, nếu Ronaldo về Barca năm đó, rất có thể 1 bộ đôi “không thể cản nổi” sẽ xuất hiện, không hiểu lúc đó sức mạnh của Barca sẽ khủng khiếp đến đâu nữa.

Barcelona suýt "bá đạo" với song sát Ronaldo -  Messi 4
Đáng ra Barca đã có bộ 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.