"Sống chung với mẹ chồng" tập 15: Trang "đuổi" mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 22:23 05/05/2017

Những xung đột của Trang và mẹ chồng trong tập phim này được đẩy lên cao trào với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, kể cả nước mắt và sự nguy hiểm chết người.

Tập trước, lí ra mẹ chồng của Trang đã bỏ về quê, trả lại cuộc sống yên bình như ý cô nàng mong muốn. Nhưng sau đó bà Điều lại lên thành phố, đi chùa để xin sư thầy chỉ cách hoá giải sự kị tuổi giữa bà và Trang mà không hề biết chuyện đó chỉ là do Trang mua chuộc thầy vì không muốn mẹ chồng sống chung.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 1.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 2.

Trang luôn cau có khi nhắc đến mẹ chồng

Lúc Vân đến nhà chơi, bà Điều nhờ Vân khuyên bạn ăn uống cho mạnh vào vì tướng tá Trang có vẻ ốm yếu, sợ ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Trang tức mình nên lại rủ Vân ra ngoài ăn uống. Nửa chừng Trang còn gọi một cốc bia để uống mặc cho Vân ngăn cản. Vừa ăn vừa tâm sự, Trang bật khóc kể lại chuyện cũ.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 3.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 4.

Trang bảo trong ngày đầu về ra mắt gia đình chồng, Trang đã rất xấu hổ vì bị mẹ chồng nói là "người thì lòng thòng, dáng đàn ông, không biết đẻ", những người trong họ biết tuổi lại bảo là cô cao số. Vân nghe thấy cũng nghẹn lòng, phần nào cảm thông cho cô bạn tính tình vốn đã ương bướng.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 5.

Về đến nhà, phải đối mặt với việc mẹ chồng lo từng bữa ăn, Trang càng thêm sầu khổ, cãi lại mẹ rồi bỏ ra ngoài. Tùng thấy vợ bực bội nên an ủi, nhưng sau đó lại cãi nhau vì Trang muốn mẹ chồng về quê luôn, đừng lên đây nữa.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 6.

Hai vợ chồng vốn rất hạnh phúc

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 7.

Nhưng cũng vì vấn đề mẹ chồng mà lệ rơi

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 8.

Nhưng mẹ chồng cũng có sung sướng gì cho cam!?

Bà Điều vô tình nghe thấy nên đắng lòng, sáng hôm sau bỏ về quê.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 9.

Tùng không ngờ rằng mẹ một mực đòi về quê vì biết vợ chồng cãi nhau, bà chỉ nén chuyện đó vào lòng

Tất nhiên điều này khiến Trang mừng muốn nhảy cẫng lên, gọi ngay Vân ra ngoài ăn mừng.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 10.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 11.

Chẳng may lúc bất cẩn Trang bị té, động thai, phải vào viện.

Mẹ chồng Trang vì chuyện này mà cũng bực mình, không nương theo Trang như lúc trước nữa. Bà nói với Tùng, cố tình để Trang nghe thấy, rằng: "Không phải tuổi tôi và Trang kị nhau đâu mà do chị ấy không đủ trách nhiệm làm mẹ".

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 12.

Trang lại nhăn nhó vì phải nương nhờ mẹ chồng chăm sóc

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 13.

Còn Tùng lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng cô vợ bướng bỉnh

Mặt khác, Vân sau khi đưa tiền cho mẹ chồng cho vay nên cuộc sống cũng dễ thở hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại vì chuyện con cái mà xung đột. Bà Phương muốn đưa Vân đi khám sức khoẻ xem cô có bị vô sinh không, nhưng tất nhiên là Vân cương quyết không chịu. Vân bảo vì hai vợ chồng "kế hoạch" nên mới chưa có con. Bà Phương nghe thấy liền lột bỏ sự hiền lành mấy ngày qua, nổi đoá lên và tra hỏi xem cái "kế hoạch" kia là cái của nợ gì.

Sống chung với mẹ chồng tập 15: Trang đuổi mẹ chồng về quê và cái kết hú hồn cho cô con dâu bướng bỉnh - Ảnh 14.

Càng đi sâu, hai cô con dâu càng khiến khán giả khó lòng thông cảm được như ban đầu nữa. Không phải vì mẹ chồng quá khó khăn, cay nghiệt mà do cả Vân và Trang đều thiếu sự khéo léo trong cách cư xử với người mẹ thứ hai trong cuộc đời. Đúng như Thanh đã cảm thán: "Hai em chơi thân với nhau là đúng rồi. Người thì được mẹ chồng hầu tận răng, người được hầu tận miệng nhưng vẫn cứ phải có chuyện".

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Sống chung với mẹ chồng, phát sóng lúc 20h45 thứ 4 tuần sau trên VTV1.