Số người tử vong do virus Marburg ở Rwanda tăng lên 8

Lan Chi (Theo AP), Theo VTV News 23:16 30/09/2024
Chia sẻ

Rwanda xác nhận số người tử vong do virus Marburg giống với virus Ebola đã tăng lên 8, vài ngày sau khi nước này tuyên bố bùng phát căn bệnh sốt xuất huyết chết người.

Số người tử vong do virus Marburg ở Rwanda tăng lên 8- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Tương tự Ebola, virus Marburg có nguồn gốc từ loài dơi ăn quả và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh hoặc với bề mặt, chẳng hạn như ga trải giường bị nhiễm bệnh. Nếu không được điều trị, Marburg có thể gây tử vong cho 88% số người mắc bệnh.

Rwanda - một quốc gia không giáp biển ở miền Trung châu Phi - đã tuyên bố bùng phát dịch bệnh do virus Marburg hôm 27/9. Đến ngày 28/9, có 6 ca tử vong đầu tiên được báo cáo.

Tối 29/9, Bộ trưởng Y tế Sabin Nsanzimana cho biết có 26 trường hợp mắc bệnh và 8 người trong số này đã tử vong.

Người dân tại quốc gia này được khuyến cáo tránh tiếp xúc gần để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo thống kê, có khoảng 300 người đã tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm virus Marburg, nhiều người trong số họ đã được đưa vào các cơ sở cách ly.

Bộ Y tế Rwanda cho biết những người mắc bệnh và tử vong chủ yếu là các nhân viên y tế làm việc tại 6 trong số 30 quận trên cả nước.

"Marburg là một căn bệnh hiếm gặp. Chúng tôi đang tăng cường truy vết tiếp xúc và xét nghiệm để ngăn chặn sự lây lan" - Bộ trưởng Nsanzimana chia sẻ.

Nguồn lây của dịch bệnh này vẫn chưa được xác định. Một người bị nhiễm virus có thể mất từ 3 ngày đến 3 tuần mới có các triệu chứng rõ ràng. Các triệu chứng bao gồm: sốt, đau nhức cơ, tiêu chảy, nôn mửa và trong một số trường hợp có thể tử vong do mất máu quá nhiều.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang tăng cường hỗ trợ và sẽ hợp tác với chính quyền Rwanda để giúp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm 28/9 trên trang mạng xã hội X.

Theo WHO, các đợt bùng phát và các trường hợp riêng lẻ của Marburg trước đây đã được ghi nhận ở Tanzania , Guinea, Angola, Congo, Kenya, Nam Phi, Uganda và Ghana. Loại virus hiếm gặp này được phát hiện lần đầu vào năm 1967 sau khi nó gây ra các đợt bùng phát bệnh đồng thời tại các phòng thí nghiệm ở Marburg (Đức) và Belgrade (Serbia). 7 người đã tử vong khi tiếp xúc với loại virus này trong lúc tiến hành nghiên cứu trên khỉ.

Không chỉ ghi nhận các ca mắc bệnh do virus Marburg, Rwanda đến nay cũng có 6 ca mắc đậu mùa khỉ (mpox). Rwanda đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa đậu mùa khỉ vào đầu tháng 9 và dự kiến sẽ có thêm nhiều liều vaccine nữa được đưa đến nước này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày