Sở GD&ĐT Hà Nội: Đề xuất học sinh từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 13/03/2020

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có đề xuất về vấn đề thời gian quay trở lại trường của học sinh từ mầm non đến THPT.

Sáng nay ngày 13/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết đã thảo luận với Sở Y tế để đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 trong một tuần.

Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất khoảng hai triệu học sinh từ mầm non đến THPT có thể nghỉ thêm một tuần đến hết 22/3.

Đồng thời Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cũng chia sẻ 259/286 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục kiến nghị cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3 vì học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh thành, trong đó có địa phương có dịch nên nguy cơ lây lan lớn. Hơn nữa, theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc nghỉ học đến hết tháng 3 không ảnh hưởng đến khung chương trình và chất lượng đào tạo nghề.

Sở GD&ĐT Hà Nội: Đề xuất học sinh từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học - Ảnh 1.

Trong chiều tối ngày 13/3, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức cuộc họp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương. Cũng trong cuộc họp, Sở GD-ĐT sẽ quyết định thời gian đi học trở lại của học sinh trên địa bàn sau khi được nghỉ hết 15/3.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và học viên GDTX-GDNN trên địa bàn đang tạm thời nghỉ học đến hết ngày 15/3. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp đột xuất đêm 6/3 vì xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian nghỉ học tránh dịch, Sở GD-ĐT cũng đã triển khai với đài TH Hà Nội để ghi hình, biên tập các nội dung dạy học. Các bài giảng trực tuyến sẽ được đặc biệt chuẩn bị cho học sinh cuối cấp như lớp 9, lớp 12 học kiến thức mới và đã được phát sóng từ ngày 9/3.

Sở GD&ĐT Hà Nội: Đề xuất học sinh từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học - Ảnh 3.