Người có tài năng về làm việc tại Hà Nội được hỗ trợ 1 lần cao nhất đến 1.000 lần mức lương cơ sở, tương đương 2,34 tỷ đồng. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình còn được hỗ trợ chỗ ở, miễn phí dịch vụ y tế, giáo dục...
Hà Nội đang thí điểm lắp đặt hơn 200 màn hình LED dọc 4 km gầm cầu cạn Vành đai 2 phục vụ tuyên truyền, quảng cáo, trong đó một số màn hình đã được đưa vào vận hành.
Các hình ảnh vi phạm trật tự đô thị được hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ghi nhận và truyền trực tiếp về công an cấp xã để tổ chức lực lượng xử lý theo quy định.
Để thực hiện công tác chi quà Tết được kịp thời, an toàn, đầy đủ và đúng quy định, việc chi trả quà Tết của UBND TP. Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2/2026.
UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm “nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1 này.
Một hộ dân có hơn 400m² đất mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
Sau hai ngày được cải thiện, chất lượng không khí tại Hà Nội xấu trở lại khi nhiều khu vực ghi nhận AQI tăng lên ngưỡng kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Hàng vạn người đã phủ kín Quảng trường Mỹ Đình và cùng hòa mình vào những khúc ca tự hào trong chương trình nghệ thuật quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.