Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 14:10 28/05/2020

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 100.411 ca, trên tổng số gần 1,7 triệu ca bệnh.

Tính đến 8h ngày 28/5 (giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.699.126 ca mắc COVID-19, với 100.411 ca tử vong.

Tính trung bình trong tháng Năm, mỗi ngày nước Mỹ có khoảng 1.400 người tử vong vì COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Con số này đã giảm so với mức cao nhất của tháng Tư - khoảng 2.000 người chết mỗi ngày.

Theo Reuters, số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ hiện đã vượt quá số người tử vong vì dịch AIDS từ năm 1981 đến năm 1989, và cao hơn nhiều so với bệnh cúm mùa khoảng 50 năm trở lại đây.

Lần cuối cùng dịch cúm mùa khiến hơn 100.000 người Mỹ tử vong là vào năm 1957 - 1958, khi có tới 116.000 người thiệt mạng.

Một số bang miền Nam nước Mỹ trong tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về số ca bệnh.

New York vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước Mỹ. Đứng sau New York là các bang New Jersey, Illinois, California.

Ở một diễn biến liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm qua, 27/5, cho biết có khoảng 62.344 nhân viên y tế nước này đã mắc COVID-19, và ít nhất 291 người đã tử vong.

Con số này trên thực tế có thể cao hơn, vì CDC chỉ có dữ liệu thống kê số ca tử vong của khoảng một nửa trong tổng số nhân viên y tế mắc COVID-19.

Theo Reuters