Số ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch tại Anh vượt ngưỡng 150.000

Quỳnh Chi, Theo VTV 19:08 09/01/2022

Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 150.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch sau khi số liệu hàng ngày mới nhất xác nhận thêm 313 người thiệt mạng.

Với 313 người không qua khỏi vì COVID-19 trong 24 giờ qua tại Anh, tổng số ca tử vong được báo cáo trong vòng 28 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính ở nước này lên 150.057 người.

Theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Anh, ngày 8/1, thêm 146.390 ca mắc COVID-19 mới đã được báo cáo, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở quốc gia này kể từ đầu đại dịch lên 14.333.794 trường hợp.

Bình luận về số lượng tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 150.000 người, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, virus SARS-CoV-2 đã "gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho đất nước chúng ta".

Thủ tướng Anh tiếp tục thúc giục người dân đi tiêm phòng. Ông Boris Johnson nói: "Biện pháp để thoát khỏi đại dịch này là mọi người tiêm mũi nhắc lại hoặc tiêm liều vaccine đầu tiên hay thứ hai nếu chưa tiêm chủng. Tôi muốn cảm ơn tất cả các nhân viên của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh) và tất cả các tình nguyện viên đã hỗ trợ chương trình vaccine của đất nước chúng ta".

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Lao động Anh Keir Starmer mô tả, con số này là một "cột mốc đen tối" đối với Vương quốc Anh.

Số ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch tại Anh vượt ngưỡng 150.000 - Ảnh 1.

Anh đã ghi nhận hơn 150.000 ca tử vong liên quan đến COVID kể từ khi bắt đầu đại dịch (Ảnh: Sky News)

Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) kêu gọi, Chính phủ cần thực thi "các biện pháp y tế công cộng ngay lập tức" để đối phó với thực trạng nước này vượt ngưỡng 150.000 ca tử vong vì COVID-19.

Tiến sĩ Chaand Nagpaul cho biết, số liệu chính thức về số người tử vong này là một "lời nhắc nhở rõ ràng" rằng dịch COVID-19 vẫn "nghiêm trọng và gây chết người".

Ông nói: "Chúng ta không được coi tác động của biến thể Omicron như một căn bệnh nhẹ, đặc biệt là với số lượng bệnh nhân nhập viện ngày càng tăng. Chính phủ phải làm tất cả những gì có thể để kiểm soát Omicron bằng các biện pháp y tế công cộng ngay lập tức, không chỉ để bảo vệ dịch vụ y tế mà giúp nhiều người hơn khỏi bị mất mạng một cách không cần thiết".

Ca tử vong do COVID-19 được báo cáo đầu tiên ở Anh vào ngày 5/3/2020, gần ba tuần trước khi quốc gia này bắt đầu thực hiện đợt phong tỏa đầu tiên. Đây là một phụ nữ ngoài 70 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Royal Berkshire ở Reading và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà đã qua đời vào ngày hôm sau.

Tại Anh, vùng England đã ghi nhận số ca tử vong liên quan đến COVID-19 cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch với tổng số 130.493 người.