Các quốc gia châu Á như Singapore và Thái Lan, Trung Quốc đã ghi nhận sự gia tăng các ca mắc Covid-19 trong vài tuần qua. Các cơ quan y tế tại các quốc gia này cho biết sự gia tăng này có thể là do khả năng miễn dịch ở cấp độ dân số đối với bệnh nhiễm trùng đang suy yếu và ít người cao tuổi được tiêm mũi nhắc lại.
Bộ Y tế Singapore cho biết: "Không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể lưu hành tại địa phương có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây ra bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể lưu hành trước đó".
Dữ liệu từ Singapore cho thấy số ca mắc Covid-19 ước tính trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 5 đã tăng lên 14.200 từ 11.100 một tuần trước đó. Số ca nhập viện trung bình hàng ngày do Covid-19 trong giai đoạn này cũng tăng từ 102 lên 133, nhưng số ca nhập viện ICU hàng ngày giảm nhẹ từ 3 xuống 2.
Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã chứng kiến sự gia tăng tải lượng virus Sars-CoV-2 trong các mẫu nước thải. Thành phố này cũng ghi nhận sự gia tăng các mẫu xét nghiệm đường hô hấp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, tăng lên 13,66% trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5 so với 6,2% 4 tuần trước. Thành phố đã ghi nhận 81 trường hợp nghiêm trọng, với 30 trường hợp tử vong, hầu hết đều là người cao tuổi có bệnh lý nền.
Theo Albert Au, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe, hoạt động Covid tại Hồng Kông hiện đang "khá cao".
Theo Bloomberg đưa tin, tỷ lệ mẫu xét nghiệm đường hô hấp có kết quả dương tính với vi-rút gần đây đã đạt mức cao nhất trong một năm.
Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) của Hồng Kông cho biết, “Theo dữ liệu giám sát sau khi trở lại bình thường, có hai giai đoạn COVID-19 tương đối tích cực ở Hồng Kông, kéo dài khoảng 15 tuần từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023 và khoảng 7 tuần từ tháng 2 đến tháng 3 năm ngoái. COVID-19 trở nên lây lan hơn vào giữa tháng 4 năm nay (tức là khoảng 4 tuần trước).” Điều đó có nghĩa có khả năng Covid-19 là bệnh truyền nhiễm theo mùa.
Bộ Y tế Singapore cho biết: “Giống như các bệnh đường hô hấp đặc hữu khác, các đợt bùng phát COVID-19 định kỳ dự kiến sẽ xảy ra trong suốt cả năm”.
Theo Bộ Y tế Singapore cũng nhận định sự gia tăng trở lại các ca mắc Covid có thể là do khả năng miễn dịch suy yếu chứ không phải do các biến thể nghiêm trọng hơn hoặc dễ lây truyền hơn.
Các biến thể Covid chính đang lưu hành ở Singapore hiện nay là LF.7 và NB.1.8, cả hai đều là nhánh của chủng JN.1. Theo các cơ quan y tế, chúng cùng nhau chiếm hơn hai phần ba các trường hợp mắc bệnh được báo cáo hiện tại.
Nguồn: Strait Times, Independent