Smartphone giờ có chức năng chụp "xịn sò" giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 30/12/2019

“Thấy những điều chưa từng thấy” theo đúng nghĩa đen?

Sau hơn 1 năm phổ biến xu hướng camera góc siêu rộng trên smartphone, Samsung mới đây lại tiếp tục lấn sân vào một xu hướng chụp ảnh mới hứa hẹn sẽ gây ấn tượng cực mạnh trong thời gian tới. Xu hướng đó chính là ống kính chụp macro - siêu cận cảnh, và Galaxy A51 là thiết bị đầu tiên của hãng được trang bị chế độ này.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 1.

Camera thứ 4 của Galaxy A51 dành riêng cho việc chụp siêu cận cảnh.

Đây cũng là lý do mà Galaxy A51 có tới 4 camera ở mặt lưng thay vì chỉ 3 những các thiết bị tiền nhiệm. Cảm biến mới này có độ phân giải 5MP, khẩu độ f/2.4 và góc nhìn 40mm, hẹp hơn một chút so với camera chính 26mm. Điểm đặc biệt nằm ở phần thấu kính được định sẵn khoảng lấy nét chỉ cỡ 3 - 4cm so với cảm biến, giảm 1 nửa so với các smartphone thông thường. Vì thế, bạn có thể chụp được những vật thể nhỏ bé ở khoảng cách gần hơn vốn cực kì khó để ghi hình, ví dụ như một chồi cây non vừa mọc, nhụy của một bông hoa hay từng đường gân lá.

Nghệ thuật chụp ảnh siêu cận cảnh thực ra không còn gì xa lạ, nhưng trước đây nó chỉ phổ biến với những người chơi ảnh chuyên nghiệp. Đối với người dùng phổ thông, khái niệm chụp cảnh macro cận cảnh còn khá xa vời vì thiếu thiết bị hợp túi tiền. Giờ đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi cũng có thể "cân hết" các kiểu ảnh macro rất dễ dàng chỉ với một nút bấm.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 2.

Bật camera lên, chuyển sang chế độ Cận Cảnh là sẵn sàng "tác chiến".

Với Galaxy A51, bạn chỉ cần mở ứng dụng camera lên, chuyển sang chế độ Chụp Cận Cảnh - Macro và sau đó đưa ống kính vào sát chủ thể. Nhớ căn góc thật chuẩn và chỉnh lại độ sáng của ảnh trước khi bấm chụp để có được bức hình ưng ý nhất. Ngoài ra, nếu muốn gây ấn tượng mạnh hơn, đăng lên mạng xã hội nhiều like hơn thì cũng không được quên bước hậu kì nữa. Thử ngắm loạt ảnh dưới đây xem, chụp ảnh Macro trên Galaxy A51 "vi diệu" đến mức nào nhé.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 3.

Sự khác biệt giữa chụp bằng ống kính thường (trái) và ống kính macro (phải) trên Galaxy A51.

Trước tiên, hãy xem ảnh trên để thấy sự khác biệt giữa camera thường và camera siêu cận cảnh khác nhau thế nào. Hình bên trái vì không thể lấy nét gần được nên ảnh mờ hết, còn hình bên phải, chụp bằng camera cận cảnh của Galaxy A51 nên rõ nét từng chi tiết.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 4.

Nghịch ngợm với ánh sáng một chút là có ngay một bức ảnh trông rất "nghệ" rồi!

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 5.

Riêng cỏ cây hoa lá thì Galaxy A51 "cân" tuốt, dù nhỏ xíu xiu chỉ cỡ 2cm thôi cũng rõ ràng thế này, lại có thêm bokeh tròn xoe siêu "ngọt".

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 6.

Với sự trợ giúp của một chiếc đèn flash chiếu từ dưới lên, bạn có thể chụp được chi tiết từng gân lá cực kì ảo diệu. Nhìn thế này hẳn nhiều người nghĩ phải chụp bằng máy ảnh mới được.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 7.

Chỉ cần camera 5MP và một chút tay nghề, bạn hoàn toàn có thể chụp lại những bức hình xứng đáng để chọn làm ảnh nền mới cho chiếc điện thoại.

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 8.

Các con sen chắc chắn sẽ thích mê nếu dùng camera cận cảnh của Galaxy A51 để chụp hình cho boss. Trông đáng yêu hết sức thế này cơ mà?

Smartphone giờ có chức năng chụp xịn sò giống máy ảnh này, bạn đã thử chưa? - Ảnh 9.

Từng sợi lông, từng chi tiết vân trên chiếc mũi nhỏ xinh đều được ghi lại rõ nét, chỉ có thể là nhờ ống kính macro thôi.

Bạn thấy không, với Galaxy A51 thì chụp ảnh macro đã trở nên cực kì dễ dàng rồi, nhanh tay đón đầu xu hướng mới ngay chứ còn chờ đợi gì nữa nào?