Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), nhóm vận động hành lang chính của giới bác sĩ, cùng với các nhóm sinh viên và Ủy ban Giáo dục của Quốc hội đã ra tuyên bố chung ngày 12/7, khẳng định sẽ đặt niềm tin vào chính phủ và cam kết trở lại trường học để góp phần bình thường hóa giáo dục y khoa và hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Hội Sinh viên Y khoa Hàn Quốc cho biết quyết định trở lại được đưa ra nhằm phục hồi công tác đào tạo, nhưng cũng kêu gọi chính phủ và các trường đại học tìm giải pháp hợp lý để hỗ trợ quá trình quay lại sau thời gian dài gián đoạn. Bộ Giáo dục Hàn Quốc hoan nghênh động thái này, nhưng nhấn mạnh cần thêm thời gian để thảo luận về phương án thực hiện cụ thể.
Bác sỹ tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Việc quay lại trường học không hề dễ dàng với khoảng 8.000 sinh viên y tại 40 trường đại học trên toàn quốc. Họ đang đứng trước nguy cơ bị lưu ban vì đã bỏ lỡ hơn một năm rưỡi chương trình học. Bộ Giáo dục khẳng định sẽ không có ngoại lệ nhằm đảm bảo công bằng với các sinh viên khác.
Trước đó, đầu năm 2024, hàng nghìn sinh viên y khoa và bác sĩ thực tập trên khắp Hàn Quốc đã bỏ học để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ. Các nhóm phản đối cho rằng việc mở rộng số lượng đầu vào sẽ làm giảm chất lượng đào tạo và không giải quyết tận gốc tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở các chuyên khoa thiết yếu như cấp cứu hay nhi khoa.
Hiện KMA kêu gọi Tổng thống và chính phủ thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm xúc tiến cải cách dài hạn trong giáo dục y khoa, với sự tham gia của tất cả bên liên quan, trong đó có sinh viên.