"Siêu cầu thủ" được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại

Huy Trưởng, Theo Trí Thức Trẻ 21:08 01/04/2021

Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta có thể kết hợp các ngôi sao bóng đá trên thế giới ở thời điểm hiện tại thành một người duy nhất, "hợp nhất" bằng cách gom lại tất cả ưu điểm của họ thì chúng ta sẽ có một cầu thủ "đỉnh của đỉnh" như thế nào?

Nhiều người sẽ lựa chọn một cách thật đơn giản như là dùng phép "lưỡng long nhất thể" để kết hợp 2 người xuất sắc nhất thế giới trong suốt nhiều năm qua là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng nếu phân tích kĩ hơn một chút về từng kỹ năng hay sở trường riêng biệt của mỗi người thì chưa chắc Ronaldo hay Messi đã hay hơn các đối thủ mà họ từng gặp. Ví dụ như ai có khả năng đánh đầu tốt nhất, ai sở hữu chân phải tốt nhất, chân trái của ai ngoan nhất, ai có thể chất hoàn hảo nhất, ai có khả năng phán đoán tình huống trên sân tốt nhất?

Chúng ta hãy cùng xem cầu thủ "tưởng tượng" này có những sở trường gì nhé.

Bộ não: Lionel Messi

Đầu tiên, phải công nhận rằng Lionel Messi là một cầu thủ hoàn hảo về nhiều mặt nhưng khó ai có thể nhỉnh hơn tiền đạo người Argentina ở khả năng đọc tình huống trận đấu và cái cách anh chọn thời điểm để đưa ra các quyết định cuối cùng. Thậm chí điều này còn được duy trì ở mức ít có sai số trong nhiều năm. Dù là vị trí của một tiền đạo cánh hay khi sắm vai của một tiền vệ tấn công, Messi vẫn luôn cho thấy sự vượt trội so với các đồng nghiệp trong việc chọn khoảnh khắc để ghi bàn hay là một đường chuyền bất ngờ để xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Những bàn thắng hay kiến tạo của tiền đạo số 10 luôn được giới truyền thông và người hâm mộ chú ý nhưng khả năng điều khiển trận đấu theo ý mình mới chính là điểm khác biệt lớn nhất của Lionel Messi.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 1.

Nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của M10

Khả năng đánh đầu: Cristiano Ronaldo

"Đầu vàng" Olivier Giroud sẽ là đối trọng rất xứng đáng để nhắc đến so với tiền đạo đội trưởng của Bồ Đào Nha ở khoản này nhưng nói về Cristiano Ronaldo và những cú đánh đầu hiểm hóc, người ta phải ngả mũ kính phục anh ở khả năng di chuyển để đón đường tạt bóng của đồng đội. Sở hữu một thân hình hoàn hảo cùng với tỷ lệ mỡ đạt chuẩn giúp cho Cristiano Ronaldo có thể bật lên ở một độ cao không tưởng mà rất ít người có thể làm được.

Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn thắng lưu danh sử sách bằng đầu. Điển hình như bàn thắng vào lưới Sampdoria ở Serie A vào tháng 3 năm 2019 hay xa hơn trước đó là tình huống đánh đầu tung lưới David De Gea năm 2013 bằng một nỗ lực bật nhảy ngoạn mục. Cả 2 bàn thắng đó đều có thể xét vào hàng kinh điển trong danh sách các tình huống ghi bàn bằng đầu của lịch sử bóng đá thế giới.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 2.

"Hãng hàng không" CR7

Chân phải: De Bruyne

Trong một môn thể thao mà những người thuận chân phải chiếm đa số, thật khó để tìm ra người giỏi nhất. Chúng ta có thể kể đến bộ đôi tiền vệ của Real Madrid là Toni Kroos và Luka Modric, Paul Pogba, Bruno Fernandes hay chính Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên người được tác giả bài viết lựa chọn là Kevin De Bruyne, một cầu thủ có cái chân phải toàn năng.

Kevin De Bruyne cùng với cái chân phải ảo diệu của mình đã tạo ra vô số những đường chuyền dài vượt tuyến, kiến tạo vòng cung ở đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó là khả năng kết nối với các đồng đội, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh chóng. Đó là lý do vì sao tiền vệ người Bỉ trong vài năm trở lại đây luôn nằm trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất mùa và anh còn là con bài quan trọng bậc nhất của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Ở mùa giải năm ngoái, tiền vệ người Bỉ có cho riêng mình 20 đường kiến tạo, ngang bằng với thành tích trước đó của huyền thoại Thierry Henry. Những pha tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ người Bỉ khiến người hâm mộ liên tưởng đến David Beckham thời hiện đại. Đó là những đường cong mềm mại đến khó tin nhưng lại mang theo hiểm họa vô cùng lớn.

Kevin còn là mối đe dọa thường trực với khung thành thủ môn đội bạn bằng những pha sút xa hiểm hóc với lực cực mạnh. Bên cạnh đó, các pha đá phạt của tiền vệ người Bỉ cũng là một phương án không tồi trong một trận đấu bế tắc của Manchester City.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 3.

"Phù thủy" chuyền bóng De Bruyne

Chân trái: Mohamed Salah

Xét về kèo trái, Messi có thể là người đứng đầu trong danh sách này hay kể cả Gareth Bale của những năm tháng đỉnh cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại có lẽ tiền đạo người Ai Cập của Liverpool chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa 2 cái tên kể trên. Ở Salah, người ta nhìn thấy sự khéo léo trong cách anh điều khiển trái bóng giống như Lionel Messi, thêm vào đó là cách anh vượt qua đối phương mạnh mẽ như Gareth Bale thuở nào.

Salah đã chứng minh anh có thể làm mọi thứ với quả bóng bằng cái chân trái rất ngoan của mình. Anh là nhân tố chủ chốt trên hàng công của đội hình Liverpool vô địch UEFA Champions League 2019 và Premier League 2020. Ở thời điểm hiện tại, sự nguy hiểm mà Mohamed Salah mang đến trong các cú dứt điểm là không thể bàn cãi với các thủ môn.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 4.

"Vua Ai Cập" với cái chân trái trứ danh

Tốc độ: Kylian Mbappe

Bóng đá đã, đang và sẽ luôn có chỗ cho những cầu thủ sở hữu cho mình tốc độ đáng kinh ngạc. Và nhắc đến khả năng thoát đi cùng trái bóng như một vận động viên điền kinh thì không thể không nhắc đến ngôi sao bậc nhất của CLB Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp hiện nay, Kylian Mbappe.

Mbappe đã biến tốc độ của mình trở thành nỗi sợ hãi thực sự đối với các hậu vệ đối phương. Anh vận dụng tốc độ của mình triệt để bằng cách kết hợp với sự "tàn nhẫn" trong các quyết định dứt điểm hay chuyền bóng, biến chúng trở thành bàn thắng hay kiến tạo, điều mà các "máy chạy" như Theo Walcott hay Aaron Lennon thực hiện không quá xuất sắc.

Mbappe giống như một chiếc phi cơ - tờ Le Figaro của Pháp đã đánh giá anh là cầu thủ bóng đá nhanh nhất mùa giải năm ngoái và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của UEFA Champions League kể từ khi xuất hiện ở tuổi 18 trong màu áo AS Monaco. Tốc độ và các bàn thắng của anh đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của đội tuyển Pháp ở World Cup 2018 cũng như trong màu áo Paris Saint-Germain, bất chấp sự hiện diện của người đàn anh Neymar trong đội hình đội bóng thủ đô.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 5.

"Xe đua F1" Mbappe

Sức mạnh: Haaland

Một tiền đạo cắm cần vô số phẩm chất và tài năng nhưng nếu anh ta không có đủ sức mạnh để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tay đôi với các trung vệ vốn dĩ cao to thì rất khó để anh ta trở nên vĩ đại.

Sức mạnh là khía cạnh mà Haaland có thừa sự tự tin. Tiền đạo của Borussia Dortmund đang khiến cho bất cứ hậu vệ nào cũng phải cảm thấy cực kỳ khó khăn trong nhiệm vụ bắt chết anh.

Ở tuổi 20, cao 1m94 và nặng 88kg, Halaand đã có cho mình một thân hình lực lưỡng. Điều đáng sợ hơn cho các cầu thủ phòng ngự đó là cựu cầu thủ Salzburg còn có thể phát triển hơn nữa về mặt thể chất và sức mạnh trong tương lai.

Hơn một năm trước, Haaland bùng nổ trong màu áo FC Salzburg khi còn là một thiếu niên ngổ ngáo. Nhưng giờ đây khi đến với đội bóng nước Đức, anh cho thấy mình đang ngày một hoàn thiện các kỹ năng của một tiền đạo cắm thực thụ, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Khi ở trạng thái sung mãn nhất, khả năng càn lướt và tì đè của anh ấy là không thể ngăn cản. Haaland chính là cơn ác mộng trong các cuộc đối đầu 1vs1 của bất kỳ hậu vệ nào.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 6.

"Quái vật khổng lồ" Bắc Âu

Khả năng chọn vị trí: Robert Lewandowski

Khả năng chọn vị trí để thoát khỏi sự truy cản của đối thủ ở một phần ba sân đối phương là yếu tố quan trọng mà các tiền đạo hàng đầu thế giới như Sergio Aguero hay Edison Cavani sở hữu. Nhưng hiện tại thì thật khó có ai đủ sức qua mặt tiền đạo người Ba Lan, Robert Lewandowski.

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Lewandowski vẫn có thể dễ dàng loại bỏ sự kèm cặp của hậu vệ đối phương chỉ với một động tác nhẹ hay một tình huống đánh cắp không gian.

Tiền đạo của Bayern Munich thường chơi lùi sâu và lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ đối phương trong vòng cấm, di chuyển liên tục nhằm tiêu hao thể lực và sự tập trung của các hậu vệ. Sau đó bất ngờ có một tình huống thoát đi để ghi bàn hay kiến tạo.

Không phải ngẫu nhiên mà khi đã quá tuổi "băm" nhưng Lewandowski với khả năng chạy chỗ thông minh của mình vẫn đang ghi bàn ầm ầm cho các đội bóng mà anh khoác áo. Phẩm chất đó là điều mà tất cả các tiền đạo đều thèm muốn nhưng chưa chắc đã "bắt chước" được.

Siêu cầu thủ được kết hợp từ các ngôi sao bóng đá đương đại - Ảnh 7.

"Cỗ máy ghi bàn" Lewandowski