Siêu bão Ida đổ bộ vào Mỹ có sức gió mạnh hơn cả Katrina, sông Mississippi bị chảy ngược

Trung Hiếu, Theo VOV 12:45 30/08/2021

Với sức gió mạnh hơn cả siêu bão Katrina năm nào, siêu bão nhiệt đới Ida đã đổ bộ lên bang Louisiana (Mỹ), làm dòng sông Mississippi phải chảy ngược, đồng thời đe dọa nhấn chìm thành phố New Orleans trong nước lũ và tình trạng mất điện kéo dài cùng những sự tàn phá khủng khiếp.

Giới chức phụ trách kiểm soát lũ lụt ở Mỹ cho hay, siêu bão Ida đã làm nước biển dâng cao tràn lên bờ và khiến đoạn sông Mississippi ở khu vực đông nam của bang Louisiana bị chảy ngược - dòng sông này vốn chảy theo hướng bắc-nam. Ít nhất một con phà dọc theo sông này đã bị đứt dây neo đậu. Bão đổ bộ lên bang Louisiana vào hôm 29/8 (giờ Mỹ).

Trung tâm Bão nhiệt đới Quốc gia của Mỹ cho hay, bão đạt đến cấp độ 4 (trong thang xếp hạng của Mỹ) và có sức gió cực đại khi đổ bộ lên tới 240km/h (mạnh hơn siêu bão Katrina lúc đổ bộ). Đúng 16 năm trước, siêu bão Katrina đổ bộ vào khu vực này, làm hơn 1.800 người thiệt mạng và gây ra nhiều tổn thất về vật chất.

Trận bão mới này thực sự là một thử thách khắc nghiệt đối với hệ thống đê điều của khu vực được xây dựng lại sau siêu bão Katrina.

Liên Hợp Quốc dự báo thời tiết sẽ ngày càng cực đoan do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Riêng trong năm 2021, cho tới nay đã có tới 6 siêu bão nhiệt đới tấn công nước Mỹ.

Bang Louisiana bị bão Ida tấn công vào thời điểm bang này đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các bệnh viện tại Louisiana đã bị quá tải với hơn 2.600 bệnh nhân Covid-19, và chỉ có 41% dân số bang này được tiêm chủng đầy đủ để ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Được biết, bão Ida đã khiến mực nước biển ở khu vực này dâng cao tới 4,9m. Trong khi đó, gió bão có thể xé toạc mái nhà.

Chuyên gia khí tượng Jim Rouiller cho biết, sắp tới sẽ là mưa to, đe dọa có thể tạo ra lũ lụt lịch sử.

Các chuyên gia Mỹ dự báo siêu bão Ida có thể phá hủy 1 triệu ngôi nhà dọc theo bờ biển và gây thiệt hại vật chất vượt quá 40 tỷ USD. Siêu bão Ida cũng đe dọa làm ngập lụt các cánh đồng trồng bông, ngô, đậu nành, và mía đường.

Hiện hàng trăm chuyến bay trong vùng đã bị hủy. Các hãng khai thác dầu mỏ đã đóng cửa các giàn khoan ngoài khơi và sơ tán nhân viên.