Shark Hưng thông thạo kiến thức Vật lý - Ngoại ngữ - Thủy khí động lực học trên sóng VTV

Vân Trang, Theo Tổ Quốc 15:42 23/05/2021

Không chỉ làm kinh tế giỏi, hầu hết mọi lĩnh vực Shark Hưng đều trở thành chuyên gia.

Shark Tank (Thương Vụ Bạc Tỷ) là một trong những chương trình thực tế hot nhất liên quan đến bài học kinh doanh cho giới trẻ. Mỗi tập của chương trình sẽ có những doanh nhân khởi nghiệp khác nhau đến thuyết trình để mời các Shark đầu tư.

Shark Hưng là một trong những "cá mập" hiếm hoi xuất hiện ở cả 4 mùa. Việc một "cá mập" rành rọt từ Toán, Vật lý, Thủy khí động lực học, Marketing... cho đến cả cuộc thi nhan sắc khiến không ít Shark phải dè chừng.

Mới đây, 1 video hậu trường Shark Tank đã cho thấy khả năng siêu đỉnh của Shark Hưng. Ông thông thạo cả Vật lý, tiếng Anh, lẫn khả năng chốt deal thần sầu, tư vấn sao cho các nhà startup có lợi nhất.

Vốn kiến thức siêu đỉnh của Shark Hưng

Như ở tập 3, thương vụ được chú ý nhiều nhất là màn gọi vốn cho dự án Covo 0 túi bạt bảo vệ ô tô khi ngập lụt của CEO Hà Phước Thành. Shark Hưng đã thành công nhận được đồng ý của startup.

Song ông cũng không quên nghĩ thêm lợi nhuận của công ty này, mở thêm một hướng đi khác là liên kết thêm với Shark Liên (người có lợi thế về bảo hiểm) để cùng làm chung 3 người. Từng lời giải thích rành rọt của Shark Hưng quả thật khiến người xem hiểu hơn về kiến thức vật lý, kiến thức bảo hiểm cũng như cách để các công ty có được lợi nhuận tốt nhất.

Shark Hưng thông thạo kiến thức Vật lý - Ngoại ngữ - Thủy khí động lực học trên sóng VTV - Ảnh 2.

Hình ảnh Shark Hưng quyền lực trong chương trình Shark Tank

Thời sinh viên, Shark Hưng từng cho rằng "học 1 trường quá dễ, thừa thời gian nên tôi học cùng lúc 2 - 3 trường. Tôi đã tốt nghiệp đồng thời 2 trường là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời 4 lần học Thạc sĩ và học vài ngôn ngữ cùng lúc".

Shark Hưng là một người bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 30. Shark Hưng là Thạc sĩ Kinh doanh (MBA) - Trường Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ châu Á (Bangkok, Thailand) với ngành học Quản trị kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản lý và Chuyển giao công nghệ. Shark Hưng còn là Kỹ sư Cơ khí luyện kim - Đại học Bách khoa Hà Nội - Ngành học: Đúc - Nhiệt luyện; Cử nhân Ngôn ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Ngành học: Tiếng Anh.

Ông trở thành một trong số ít doanh nhân bất động sản được đào tạo tại Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore cũng như một số quốc gia châu Âu về các lĩnh vực quản lý tổ chức, thương mại điện tử. Trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Cengroup, Shark Hưng từng phụ trách hệ thống chất lượng dịch vụ (Toyota Quality Service - TQS), thuộc phòng Marketing công ty TOYOTA Motor Vietnam; Trợ lý giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam.

Shark Hưng cũng thường xuyên chia sẻ những bài học bổ ích cho sinh viên. Ông từng dành lời khuyên cho những sinh viên vừa ra trường thì đã đụng trúng dịch Covid-19: "Trên đời này có 3 việc chúng ta phải làm, đó là việc của mình, việc của người và việc của trời. Covid-19 là việc của trời, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Trời mưa trời bão thì chúng ta tìm cách đi trong mưa, trong bão. Cái chính là chúng ta phải tập trung lo việc của mình.

Covid-19 rồi sẽ qua, dù dịch có kéo dài thêm vài năm nữa thì đây cũng chỉ là những bước sự nghiệp đầu đời của các bạn, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi cơ cấu việc làm của các bạn rất nhiều, các bạn cần lưu ý".

Nguồn: Shark Tank Việt Nam