SEVENTEEN gây tranh cãi vì phát ngôn bị cho là "trèo cao ngã đau" giống BTS năm xưa, nhưng liệu lịch sử có lặp lại?

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 22:21 21/01/2019

SEVENTEEN vừa mới tái xuất đã đặt mục tiêu cao ngất ngưởng khiến dân mạng có ý kiến trái chiều.

Ngày 21/1, SEVENTEEN đã chính thức trở lại với mini album thứ 6 "YOU MADE ME DAWN" cùng MV cho ca khúc chủ đề "Home". Trước khi tái xuất, nhóm đã tung MV dọn đường "Getting Closer" và có màn trình diễn ấn tượng tại "MAMA 2018" ở Hồng Kông tháng 12 vừa qua.

MV "Home" – SEVENTEEN

Woozi nói về concept mà nhóm theo đuổi: "Đến thời điểm này, chúng tôi đã trải qua các concept khác nhau với những thể loại âm nhạc đa dạng. Ở album lần này, thay vì tạo ra một sự thay đổi lớn, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp rõ ràng tới người hâm mộ và công chúng".

Mingyu tiết lộ các hoạt động tương lai của mỗi thành viên và cả nhóm: "SEVENTEEN rất hào hứng khi hoạt động trong nhóm nhỏ, đặc biệt là của BSS trong năm ngoái". Woozi tiếp lời: "Chúng tôi sẽ lập nhóm nhỏ nếu có cơ hội". Còn S.Coups hi vọng nhóm sẽ quảng bá nhiều hơn nữa tại nước ngoài.

Seungkwan chia sẻ về mục tiêu trong năm 2019 của SEVENTEEN: "Người hâm mộ cứ liên tục hỏi chúng tôi bao giờ mới chịu nghỉ ngơi nhưng họ vẫn dành tình cảm cho chúng tôi mỗi khi tái xuất. Vì chưa nhận Daesang nên chúng tôi rất muốn thắng giải này. Daesang vẫn luôn là mục tiêu của chúng tôi".

SEVENTEEN gây tranh cãi vì phát ngôn bị cho là trèo cao ngã đau giống BTS năm xưa, nhưng liệu lịch sử có lặp lại? - Ảnh 2.

SEVENTEEN đặt mục tiêu nhận Daesang trong năm 2019

Phát ngôn trên của SEVENTEEN đã gây tranh cãi vì netizen cho rằng nhóm đang "trèo cao ngã đau". Trong khi thành tích nhạc số của họ chưa thuộc hàng đỉnh cao, doanh số album cũng không nhiều như một số đối thủ mạnh hiện nay thì dân mạng e rằng các chàng trai khó lòng thực hiện được điều này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác cho rằng tương lai là điều khó dự đoán, việc đặt mục tiêu như trên cũng phần nào giúp SEVENTEEN nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp và không nên quá đặt nặng chuyện mục tiêu có thực hiện được hay không. Họ còn chỉ ra một ví dụ điển hình trong quá khứ là BTS. 

Năm 2016, boygroup nhà Bighit cũng từng đặt mục tiêu này nhưng bị nhiều người chỉ trích vì ảo tưởng, trong số đó có fan của EXO – nhóm nhạc thống trị Kpop lúc bấy giờ . Thế nhưng, hiện tại BTS đã sở hữu khoảng 20 Daesang kèm độ nổi tiếng khủng trên thế giới mà hiếm nhóm nào có được. Và biết đâu SEVENTEEN có thể lặp lại lịch sử thì sao.

SEVENTEEN gây tranh cãi vì phát ngôn bị cho là trèo cao ngã đau giống BTS năm xưa, nhưng liệu lịch sử có lặp lại? - Ảnh 3.

BTS cũng từng bị chỉ trích vì đặt mục tiêu thắng Daesang nhưng vị trí của nhóm hiện tại khó có ai sánh kịp

Nguồn tham khảo: Soompi