Sét đánh chết 8 con trâu trong rừng ở Hà Giang

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 20:15 05/08/2018

Trâu chết lâu ngày đã bốc mùi, hiện chính quyền địa phương đang vận động người dân chôn cất, không xẻ thịt bán ra ngoài.

Sét đánh chết 8 con trâu trong rừng ở Hà Giang - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện đàn trâu

Sáng sớm 5/8, người dân thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đi rừng phát hiện 8 con trâu chết tại khu vực đồi thuộc thôn Thanh Bình.

Theo chính quyền địa phương, số trâu trên của các hộ gia đình ông Đỗ Đức Mạnh (SN 1977), Hoàng Văn Tuyên (SN 1975), Hoàng Văn Tỉnh (SN 1985), ở thôn Thanh Bình.

Trước đó vài ngày, những hộ dân này có lên núi lùa trâu về nhưng do mưa giông, đường trơn kèm theo sấm chớp nguy hiểm nên họ đành thả rông lại trên núi.

Bà Hoàng Thị Sông, cán bộ Hội chữ thập đỏ thị trấn Việt Quang cho biết, 8 con trâu chết ước tính thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

"Trâu chết nhiều ngày đã bốc mùi, hiện chúng tôi đang vận động nhân dân chôn cất, không xẻ thịt bán ra ngoài", bà Sông nói.