Sen đầu mùa hút khách, chị em thích thú tìm mua về cắm

Lam Anh, Theo Tổ Quốc 22:30 31/05/2023

Ngay từ đầu mùa, rất nhiều người Hà Nội đã tranh thủ mua sen về cắm hàng ngày.

Cứ mỗi độ hè về, khi nắng bao trùm lên toàn bộ không gian bằng cái nóng oi ả thì những búp sen trong hồ cũng bắt đầu trổ hoa, khoe sắc, toả hương.

Mùa sen thường bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến đầu tháng 9. Năm nay, hoa sen nở sớm hơn khoảng 2 tuần và được bán nhiều nhất trên "chợ mạng". Thế nhưng, ngay ở thời điểm hiện tại, nếu để ý một chút, trên dọc con đường Hoàng Hoa Thám, Yên Phụ, chợ hoa Quảng An, chợ Đồng Xuân,... bạn sẽ bắt gặp thấp thoáng một vài chiếc xe chở đầy hoa sen thơm ngát.

Sen đầu mùa hút khách, chị em thích thú tìm mua về cắm - Ảnh 1.

Hiện tại, hoa sen đã bắt đầu được bán rất nhiều, với mức giá ổn định, không quá cao. (Ảnh minh họa).

Theo khảo sát của PV, hoa sen đầu mùa không chỉ được bán ở các chợ lớn nhỏ hay các tuyến phố Hà Nội mà trên "chợ mạng", nhiều tiểu thương cũng đang rao bán loại hoa này với mức giá cao hơn từ 10.000 - 20.000 đồng và khách hàng có thể phải chịu thêm phí ship. Bù lại, tại đây có sẵn nhiều loại hoa sen hơn cho khách hàng lựa chọn nhưng mức giá cũng có sự chênh lệch giữa các nơi bán. Thế nhưng, để không gian sống thêm thư giãn những ngày hè, nhiều chị em "chịu chơi" vẫn sẵn sàng đặt mua 1, 2 bó về cắm mỗi lần.

Trên "chợ mạng" có rất nhiều loại sen khác nhau. Cụ thể: Sen hồng có mức giá khoảng 130.000 - 150.000 đồng/20 bông, sen cốm và sen quan âm giá dao động từ 170.000 - 180.000 đồng/20 bông, bạch liên giá từ 180.000 - 200.000 đồng/20 bông... (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều tiểu thương cho biết, hoa sen hiện chưa đến giai đoạn nở rộ nhưng bán khá chạy. Gần một tuần nay, trung bình mỗi ngày chị Bích Ngọc (một tiểu thương bán hoa online, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị bán hết khoảng 60 - 70 bó hoa chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong đó mức giá dao động từ 65.000 - 70.000 đồng/10 bông đủ các loại sen: bách diệp hồng, mây xanh, bạch liên, bỉ ngạn, ánh dương...

"Mùa sen rất đẹp và qua cũng rất nhanh, có lẽ vì hiểu rõ điều này nên dù cắm hoa sen không chơi được lâu nhưng nhiều người vẫn rất thích thú mua.

Nhiều khách hàng của mình cũng chia sẻ, vì thời gian này cũng đang trong tuần lễ Phật Đản nên họ cũng mua hoa sen về để dâng lên ban thờ tổ tiên hoặc cúng dường tại chùa", chị Bích Ngọc nói.

Hoa sen hiện giờ tuy vẫn đang ở giai đoạn đầu mùa nhưng nở rất đẹp, hương thơm vô cùng thuần khiết. (Ảnh minh họa).

Chị Lê Thu Ngân (một tiểu thương bán hoa trên phố Yên Phụ, Hà Nội) tâm sự: "Hằng năm, sen đầu mùa thường mới chớm nụ và nở chưa thật sự xuất sắc như khi vào chính vụ nhưng năm nay, sen rất đẹp. Có lẽ vì thế mà càng thu hút nhiều người mua hơn".

Cũng theo chị Ngân, như kinh nghiệm bán hoa sen mọi năm thì đông khách nhất lại là dịp đầu mùa. Dự kiến, khoảng nửa tháng nữa, khi hoa sen vào chính vụ, lúc này giá sen sẽ giảm mạnh.

Chị Nguyễn Tâm (quận Đống Đa, Hà Nội) vừa mua được bó sen super với giá 130k/20 bông, hứng khởi chia sẻ: "Hoa sen đầu mùa quý nhất ở hương thơm thuần khiết, nếu định mua về ướp trà thì lúc này là đẹp nhất nhưng mình thì chỉ thường mua về để cắm thôi.

Mùa hè này mà có chút sắc sen trong nhà thì cảm giác không gian dễ chịu lắm. Chưa kể, hoa sen còn có mùi hương vô cùng thư thái, nhất là những lúc ngồi thiền".

Trong khi đó, chị Trần Thu Phương (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) lại cho biết: "Mình hay tới chùa nên vào mùa sen hay mua lắm. Thường thì mình hay mua bách diệp hồng để cắm ở nhà còn sen mây xanh hoặc bạch liên sẽ mang tới chùa."

Sen đầu mùa hút khách, chị em thích thú tìm mua về cắm - Ảnh 4.

Nhiều tiểu thương cho biết, sen mây xanh thường có số lượng ít hơn so với các loại sen còn lại. Loài hoa này hiện đang được bán với mức giá dao động từ 130.000 - 140.000 đồng/20 bông và mua online sẽ dễ mua hơn. (Ảnh minh họa).

Chia sẻ về cách giữ cho hoa sen lâu tàn hơn, chị Bích Ngọc nhấn mạnh, nếu biết cách cắm thì loại hoa tinh khôi, sang trọng, khi nở bung cánh rực rỡ, khoe nhụy vàng và mùi thơm dịu nhẹ này sẽ giữ được khá lâu.

Theo đó, khi mua hoa sen về cắm, mọi người nên cắt vát gốc hoa một góc 45 độ để hoa dễ dàng hút nước. Đồng thời, phải ngâm trong nước muối loãng từ 5 - 10 phút trước khi đem cắm vào bình.

Ngoài ra, chị cũng cho biết, hầu hết tất cả các loài sen đều tự nở, trừ sen super là phải tác động.

Với dòng sen tự nở, mọi người chỉ cần cắt chéo cành, ngâm ngập nước đến cuống hoa, chiều mát cắm bình, cắm sen các bác nhớ cắm bình to, nhiều nước để hoa nở căng cánh. Đồng thời hãy nhớ dưỡng thật kĩ. Còn với sen super trợ nở, sau khi ngâm dưỡng thì mọi người nhớ tách nở luôn rồi cắm bình.

Thêm nữa, khi cắm hoa sen, bạn nên lưu ý để bình sen tránh xa gió quạt hoặc điều hoà thốc thẳng vào. Khi hoa nở thì cho thêm đá lạnh vào bình để hoa tươi và bền.