SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai

Tua Vít + GiGi/Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 11/07/2017

Bố của Song Joong Ki đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với SBS, lần đầu nói về tin đồn ông phản đối cuộc hôn nhân của con trai với Song Hye Kyo.

Sau tin kết hôn chấn động, phóng viên của SBS đã đến tận nhà của bố mẹ Song Joong Ki để thực hiện một bài phỏng vấn độc quyền. Trước đó bố của nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" đã chia sẻ rằng, ông cảm thấy tiếc khi con trai sắp kết hôn với người phụ nữ hơn 4 tuổi - Song Hye Kyo. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn độc quyền này, ông đã lên tiếng giải thích về lời nói trước đó của mình.

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 1.

Đến thăm căn nhà lớn của bố mẹ Song Joong Ki nằm ở quận Dong, thành phố Daejeon, phóng viên của SBS rất ấn tượng khi poster và hình standee của nam diễn viên được xếp đầy trước cửa. Được biết, nơi đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn và thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước sau "Hậu duệ mặt trời". 

Ngồi lại trò chuyện với ông Song Yong Gak (64 tuổi) - bố ruột của Song Joong Ki, một lần nữa người hâm mộ có cơ hội được nghe người thân của nam diễn viên chia sẻ cảm nghĩ về cuộc hôn nhân thế kỷ vào tháng 10 sắp tới.

Joong Ki và diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ông cảm thấy thế nào khi được con trai thông báo về tin tức này?

Song Joong Ki đang ở tuổi đẹp nhất để kết hôn, vì vậy tôi rất vui khi nó quyết định đính hôn. 

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 2.

Là bố mẹ, chúng tôi tôn trọng quyết định của con trai tôi. Mọi người nói rằng tôi phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Tôi tuyệt đối chưa từng nói những lời như vậy.

Kết hôn xong con trai tôi sẽ có một gia đình ổn định. 

Tôi hi vọng nó sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trở thành một diễn viên, một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Con trai tôi sẽ làm được điều đó.

Ông có muốn nhanh có cháu không ạ?

Bố mẹ nào cũng vậy mà, phải không? Tôi cũng giống như các bậc phụ huynh các thôi. (cười)  

Anh ấy có vẻ rất chăm lo cho gia đình.

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 3.

Mỗi khi về nhà, Joong Ki không đi gặp bạn bè trước. Nó lúc nào cũng ngồi ăn cơm với bố mẹ, anh trai và chị dâu trước tiên. Sau khi dành thời gian cho gia đình nó mới đi gặp bạn bè.

Anh ấy có hình tượng một thanh niên nghiêm túc và ngay thẳng phải không ạ?

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 4.

Nam tài tử đình đám châu Á vẫn luôn mang trong mình thái độ của một người nghệ sĩ coi trọng sự mộc mạc, giản dị

Joong Ki đúng là kiểu người của gia đình và học sinh gương mẫu. Nếu là nhân viên thì rất chăm chỉ, nếu là học sinh thì là kiểu chăm học. 

Là người nổi tiếng nhưng không phải sống như người nổi tiếng, ngoài mặt diễn xuất ra thì cũng giống như bao người khác thôi. Joong Ki không tự coi mình là người nổi tiếng. Đó vừa là ưu vừa là nhược điểm.

Tôi nghĩ rằng việc Joong Ki thành công và kiếm được tiền ngoài năng lực bản thân ra còn là nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Vì vậy nên làm từ thiện là việc ưu tiên. Việc nhận được tình cảm mến mộ nhờ diễn xuất là đương nhiên, nhưng tôi cũng mong con trai mình trở thành một diễn viên được nhiều người tôn trọng vì hành động tốt đẹp.

Joong Ki là một người con như thế nào ạ?

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 5.

Dù rất tự hào vì thằng bé được biết đến như một diễn viên. Nhưng nó lại luôn thành thật và đối xử chừng mực với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đó cũng là điều mà tôi luôn nhấn mạnh với Joong Ki.  

Ngôi nhà chứa đầy đồ vật liên quan đến con trai thật là ấn tượng. Làm thế nào mà ông lại trang trí ngôi nhà như thế này?

Đây là ngôi nhà hồi nhỏ Joong Ki đã sống cùng 4 thế hệ, từ bà cụ cố. Đến năm nó 5 tuổi chúng tôi chuyển vào trong thành phố Daejeon để sống còn ông bà vẫn sống ở đây. Ba năm trước, chúng tôi đã quay về và căn nhà được mở rộng hơn. Từ đó, tôi bắt đầu bày ra những vật kỷ niệm về Joong Ki mà mình có cùng với những thứ đồ lưu niệm fan mang đến. Ấy vậy mà giờ cũng khá nhiều đồ rồi đấy.

Song Joong Ki có thường về đây không ạ?

Vâng, thường xuyên. Nó về đây nghỉ ngơi rồi lại đi và cũng hay đưa bạn về thăm nhà. Bạn thân Kwang Soo hay đến đây, hồi quay phim "Hậu duệ mặt trời" cũng có lần Song Hye Kyo, Jin Goo, Kim Ji Won đã đến ngủ lại qua đêm vì địa điểm quay ở gần đây.

Chắc người hâm mộ cũng tìm đến đây nhiều lắm phải không ạ?

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 7.

Từ sau khi phim "Werewolf Boy" được chiếu thì fan bắt đầu tìm đến đây, và sau "Hậu duệ mặt trời" thì Joong Ki đã nhận được nhiều sự yêu mến hơn, người hâm mộ tìm đến đây cũng nhiều và đa dạng hơn. 

Từ fan ngoại quốc đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Điển, Đức, Ấn Độ... đến fan trong nước đến từ các vùng như Busan, Incheon, Jeju. 

Thấy vậy tôi mới thực sự nhận ra rằng con trai mình là một ngôi sao Hallyu. Tôi muốn báo đáp dù chỉ một chút thôi cho những người đã đến thăm vì yêu mến Joong Ki. Tôi thường tiếp đãi họ một cách nồng ấm.

Ông hãy kể một chút về Joong Ki hồi nhỏ đi ạ.

SBS phỏng vấn độc quyền: Bố Song Joong Ki lần đầu nói về việc phản đối cuộc hôn nhân của con trai - Ảnh 8.

Từ nhỏ, Joong Ki đã là đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ. Nó được gia đình giáo dục nghiêm khắc nên rất cần mẫn, trung thực, có chí tiến thủ. Một khi bắt đầu làm điều gì, nó đều rất chăm chỉ. 

Nó đã là vận động viên trượt băng tốc độ cho đến tận năm lớp 8, nhưng do bị thương cổ chân trong một trận thi đấu nên từng phải đối mặt với việc ngừng chơi thể thao. Lúc đó Joong Ki rất đáng thương, nhưng trên gương mặt thằng bé hiện lên ý chí mạnh mẽ rằng mình sẽ làm nên cái gì đó.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi tự dặn lòng rằng Joong Ki sẽ làm được mọi thứ và sẽ phải hết lòng tin tưởng và ủng hộ thằng bé. Dù là học hành hay chơi thể thao, lúc nào nó cũng chăm chỉ và ngay thẳng, có khả năng lãnh đạo nữa. Thế nên cấp 2 nó đã làm hội trưởng hội học sinh và cấp 3 thì làm phó hội trưởng hội học sinh. Nó cũng rất chăm học nên thành tích luôn ở thứ hạng cao.

Nguồn: SBSfunE

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày