Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo

Kaiser, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 02/02/2018

Thử chọn ngẫu nhiên một ngôi sao hạng A tại Hollywood, nhiều khả năng họ đang tham gia một dự án siêu anh hùng. Nhưng hãy thử chọn ngẫu nhiên một sao hạng A từng đóng phim siêu anh hùng, nhiều khả năng giờ đây sự nghiệp của họ đã tuột dốc không phanh.

Dĩ nhiên, một thương hiệu siêu anh hùng, đặc biệt là các phim của Marvel Studios - có thể đưa một tài tử “bình dân” lên hàng sao hạng A; lấy ví dụ như Chris Pratt trong Guardians of the Galaxy, hay Robert Downey Jr. trong Iron Man chẳng hạn. Song, khi một dự án phim siêu anh hùng chấm dứt, hiệu ứng ngược cũng xảy đến với không ít tài tử từng gắn bó với nó.

1. Brandon Routh - Superman Returns

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 1.

Năm 2006, hầu hết tín đồ điện ảnh đều không biết Brandon Routh là ai, trừ việc anh ta được sắm vai Siêu Nhân trong phần phim tái khởi động về siêu anh hùng lừng danh của nhà DC. Đáng buồn thay, sau khi bộ phim thất bại trong việc làm tiếp phần hai, đến ngày hôm nay cũng chẳng mấy ai biết đến chàng diễn viên điển trai này.

Mặc cho những đánh giá tích cực của các nhà phê bình dành cho Superman Returns, bản thân các fan truyện tranh gạo cội lại không quá mặn mà với phần phim này. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Brandon Routh vào vai Người Đàn ông Thép.

2. Jessica Alba - Fantastic Four

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 2.

Tại lần chào sân vào năm 2005, phim điện ảnh về nhóm siêu anh hùng nổi tiếng của hãng Marvel đã nhận được không ít phản hồi trái chiều từ phía cộng đồng fan. Nhưng dù thích hay ghét bộ phim, người xem không thể phủ nhận rằng nữ hiệp Invisible Woman là một trong những vai diễn thành công nhất của Jessica Alba.

Sau khi phần hai của Fantastic Four ra mắt năm 2007 và bị xem là “thảm họa”, dự án phim phải kết thúc tại đây, kéo theo sự nghiệp của người đẹp tóc vàng. Không biết vì kém may mắn hay thiếu sáng suốt trong việc lựa chọn kịch bản, những tựa phim tiếp theo của Alba như Spy Kids 4 hay Mechanic: Resurrection đều dính mác “bom xịt”, khiến con đường điện ảnh của cô mỗi ngày thêm mờ nhạt.

3. Michael Angarano - Sky High

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 3.

Trước khi làm chủ đế chế siêu anh hùng Marvel, hãng Walt Disney đặt toàn bộ kỳ vọng vào Sky High. Tác phẩm thành công cả về mặt thương mại vẫn chất lượng, song lại không phải là bệ phóng lý tưởng cho nam diễn viên chính Michael Angarano.

Sau khi phần hai của Sky High bị hoãn vô thời hạn, bản thân Angarano gần như không thể tìm được cơ hội trong bất kỳ tựa phim điện ảnh nào. Niềm hy vọng duy nhất dành cho anh nằm ở The Forbbiden Kingdom, song tác phẩm cũng nhanh chóng trở thành “bom xịt”. Có một sự thật khá bất ngờ là Michael Angarano từng tham gia buổi tuyển chọn cho phim Justice League của đạo diễn George Miller, nhưng khi dự án bị hủy bỏ, cơ hội để anh chạm tay vào dòng phim siêu anh hùng cũng tan biến.

4. Kevin Bacon - X-Men: First Class

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 4.

Từng nổi tiếng qua những tựa phim kinh điển như Footloose, JFK, Tremors,... song giờ đây, hầu hết khán giả Mỹ chỉ còn nhìn thấy Kevin Bacon trên các kênh quảng cáo. Vào năm 2011, nam diễn viên người Mỹ sắm vai dị nhân hùng mạnh Sebastian Shaw trong X-Men: First Class, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

Song, ngay sau đó, Bacon không còn có thêm vai diễn nào to tát nữa. Anh có vào vai phụ trong những tựa phim như R.I.P.D., Patriot Days, Black Mass,... nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Đây cũng là một bước tuột dốc đáng buồn trong sự nghiệp của một diễn viên thực lực như Kevin Bacon.

5. Dean Cain - Lois & Clark

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 5.

Thế hệ 8x - 9x hẳn còn ghi nhớ hình tượng Superman của nam tài tử, khi anh sắm vai trong loạt phim truyền hình Lois & Clark: The New Adventures of Superman cùng với cô đào Teri Hatcher.

Đáng buồn thay, sau vai diễn để đời, sự nghiệp của Dean Cain không hề xuôi chèo mát mái. Anh không có lấy một vai chính trong phim truyền hình, gần như không có cơ hội xuất hiện trên phim điện ảnh, và hầu hết các vai diễn đều chỉ là khách mời (series Robot Chicken, Smallville, CSI: Miami,...). Gần đây nhất, Cain có dịp vào vai bố nuôi của Supergirl, trong loạt phim truyền hình cùng tên của hãng DC.

6. Topher Grace - Spider-Man 3

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 6.

Là một trong những kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện, nhưng khi lên màn ảnh rộng, ác nhân Venom của Topher Grace buộc phải chia sẻ khung hình với hai phản diện khác là Sand Man và New Goblin. Điều này dẫn đến việc nhân vật trở nên mờ nhạt, mơ hồ trong mắt khán giả.

Và đến khi đạo diễn Sam Raimi bị cắt khỏi dự án, bản thân sự nghiệp của Grace cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Sau Spider-Man 3, Topher Grace không tìm được một cơ hội nào khác để chứng tỏ thực lực. Anh có tham gia vào những tựa phim gần đây như Interstellar, American Ultra, War Machine... nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

7. Tom Welling - Smallville

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 7.

Trong nhiều trường hợp, khi một tài tử kết thúc hợp đồng với một thương hiệu mà anh ta đã gắn bó lâu dài, anh ta sẽ trở nên lạc lõng so với các đồng nghiệp khác. Trong trường hợp của Tom Welling, người thủ vai Clark Kent/ Superman thời trẻ đã gắn bó gần như cả tuổi trẻ cho loạt phim truyền hình Smallville, kéo dài 10 mùa xuyên suốt 10 năm.

Sau khi loạt phim chấm dứt, Welling bị phía nhà sản xuất bỏ rơi, dẫn đến việc anh không thể tìm cho mình vai diễn nào tử tế. Sau Smallville, tài tử góp mặt trong ba bộ phim điện ảnh là Parkland, Draft Day và The Choice - cả ba đều trở thành “thảm họa”.

8. Tobey Maguire - Spider-Man 3

Sau khi thương hiệu siêu anh hùng chấm dứt, 8 ngôi sao này cũng “chìm xuồng” theo - Ảnh 8.

Nhiều fan cho rằng bộ ba phần phim The Dark Knight của Christopher Nolan chính là màn hồi sinh ngoạn mục của dòng phim siêu anh hùng. Trên thực tế, vinh dự này lại thuộc về hai phần Spider-Man đầu tiên của đạo diễn Sam Raimi. Vào vai Người Nhện lúc này là Tobey Maguire, và chàng tài tử cũng nhận được nhiều lời tán dương cho vai diễn từ phía người hâm mộ.

Nhưng với sự thất bại về mặt kịch bản của Spider-Man 3, danh tiếng của Maguire cũng bị tổn hại khá nhiều. Sau loạt phim, anh gần như bị chết vai Người Nhện, và không thể hoàn thành bất kỳ phim điện ảnh tiếp theo mà không có ít nhiều bóng dáng của nhân vật này. Lần duy nhất mà Maguire xuất hiện trên màn ảnh rộng và tạo được điểm nhấn riêng, chính là khi anh tham gia The Great Gatsby (2013) của đạo diễn Baz Luhrmann; và đó cũng là vai diễn lớn duy nhất của anh trong suốt một thập kỷ sau đó.