Tôi từng giữ chặt mọi món đồ cũ, nghĩ vứt đi là lãng phí, nhưng khi học cách buông bỏ, tôi thấy nhà rộng, lòng nhẹ, cuộc sống như sáng sủa hơn. Bạn có thấy nhà mình đang đầy những thứ vô dụng, từ áo quần chẳng mặc đến bát sứt nằm im? Những món này không chỉ chật nhà mà còn kéo tụt tinh thần, sức khỏe. Tôi tha thiết khuyên bạn mạnh tay vứt 7 thứ sau, vì chúng đang âm thầm gây họa, khiến nhà cửa bừa bộn, tâm trí nặng nề.
1. Thuốc hết hạn
Tôi biết rằng gia đình nào cũng có hộp thuốc dự phòng trong nhà, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi từng để nguyên cả đống thuốc quá hạn, nghĩ “lỡ cần thì sao”. Nhưng thật ra, thuốc hết hạn chẳng chữa được gì, bởi thành phần đã biến đổi, uống vào dễ gây ngộ độc, làm bệnh nặng thêm. Khi ấy, sức khỏe bạn bị đe dọa chỉ vì tiếc vài viên thuốc. Hãy dành 5 phút kiểm tra, vứt ngay thuốc quá date, để góc tủ thông thoáng và yên tâm hơn.
2. Quần áo cũ không mặc
Tôi hay giữ quần áo cũ vì “biết đâu mặc lại”, nhưng rõ ràng có thấy chúng chỉ chiếm chỗ, làm tủ ngột ngạt. Sự thật là chẳng bao giờ chúng ta động đến chúng bởi quần áo lỗi mốt, chật, hay không còn hợp gu... đều rất khó mặc. Thay vì giữ kỷ niệm vô nghĩa, hãy quyên góp hoặc vứt đi, nhờ vậy tủ gọn gàng, bạn có chỗ sắm đồ mới, tinh thần cũng sảng khoái hơn.
3. Thực phẩm quá hạn
Bạn có thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng trong tủ bếp? Tôi từng tiếc lon sữa hết hạn, nghĩ “chỉ quá vài ngày”. Nhưng thực phẩm quá date sinh vi khuẩn, nấm mốc, ăn vào dễ đau bụng, ngộ độc, nặng thì nhập viện. Điều đáng lo là chúng còn ám mùi, làm bừa bếp. Vì vậy, tốt nhất là nên vứt ngay để tránh bệnh từ miệng, giữ bếp sạch, nấu ăn ngon hơn, cả nhà khỏe mạnh.
4. Giày dép hỏng
Giày rách, mòn đế chất ở góc nhà... tôi không hiểu sao mình lại "chấp niệm" giữ lại đến vài năm rồi không vứt. Để rồi chúng tích vi khuẩn, dễ gây mùi hôi, ảnh hưởng thẩm mỹ. Nhà lộn xộn, khách đến còn ngại. Thay vì để giày hỏng phá phong thủy, hãy vứt đi, dọn lối vào sạch sẽ, tạo năng lượng tích cực cho cả nhà.
5. Đồ nội thất hỏng
Bàn gãy, ghế lung lay không chỉ chiếm chỗ mà còn nguy hiểm. Tôi từng để cái kệ xiêu vẹo, suýt đổ vào con nhỏ nhà hàng xóm. Đinh lòi, cạnh sắc dễ gây thương tích, nhất là với trẻ con. Vì thế, hãy mạnh dạn vứt đồ hỏng, thay bằng nội thất mới, để nhà an toàn, tiện nghi, sống thoải mái hơn mỗi ngày.
6. Bát đĩa sứt mẻ
Với suy nghĩ bát sứt "vẫn có thể dùng", tôi tiếc của mà đắn đo mãi chẳng vứt đi. Cho đến một ngày tôi bỗng "tỉnh ngộ" rằng, chiếc bát này có cạnh sắc dễ cắt tay, vi khuẩn bám vào kẽ sứt, gây bệnh khi ăn. Bát mẻ còn làm bữa cơm kém vui, khách thấy mất thiện cảm. Bát đĩa rẻ, thay mới chẳng tốn bao nhiêu. Hãy vứt ngay để bàn ăn gọn đẹp, ăn uống an tâm, nhà cửa ấm cúng hơn nhé!
7. Thú nhồi bông cũ
Gấu bông cũ từng là niềm vui, nhưng bạn có thấy chúng giờ đầy bụi, khó giặt? Tôi từng giữ con gấu rách, không ngờ bông lòi ra, trẻ con nghịch suýt nuốt. Chúng gây dị ứng, chiếm chỗ, làm nhà bừa. Thay vì tiếc kỷ niệm, hãy vứt đi, hoặc tái chế thành gối nhỏ, để không gian sạch, tâm trí nhẹ nhàng, nhà cửa tươi mới hơn.