Sau hơn 3 tháng rời Running Man, đến giờ Lee Kwang Soo mới lần đầu hé lộ cảm xúc thật

Hồng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 06/08/2021

Lee Kwang Soo đã có những chia sẻ thật lòng về quyết định rời khỏi chương trình gắn bó suốt 11 năm - Running Man.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, dân tình đã vô cùng ngỡ ngàng, tiếc nuối khi Lee Kwang Soo tuyên bố sẽ rời khỏi Running Man sau 11 năm gắn bó. Nguyên nhân chính khiến "anh hươu" rời khỏi Running Man đó chính là để nghỉ ngơi, tập trung chữa trị chấn thương từ vụ tai nạn cuối năm 2020.

Phải đến nay, sau hơn 3 tháng rời khỏi chương trình, Lee Kwang Soo mới lần đầu chia sẻ cảm nghĩ của bản thân. Trong chương trình Morning Madang phát sóng vào sáng ngày 6/8, khi được hỏi về việc rời khỏi chương trình đã gắn bó 11 năm, nam diễn viên cho biết: "Tôi rất buồn khi rời khỏi Running Man, và đến giờ vẫn còn buồn".

Sau hơn 3 tháng rời Running Man, đến giờ Lee Kwang Soo mới lần đầu hé lộ cảm xúc thật - Ảnh 2.

Lee Kwang Soo cho biết anh vẫn còn buồn về chuyện quyết định rời khỏi Running Man

Sau hơn 3 tháng rời Running Man, đến giờ Lee Kwang Soo mới lần đầu hé lộ cảm xúc thật - Ảnh 3.

Tập cuối cùng có sự góp mặt của "anh hươu" đã lên sóng vào ngày 14/6 vừa qua

Những chia sẻ của Lee Kwang Soo cũng khiến các fan của Running Man cảm thấy tiếc nuối và buồn bã theo. Lee Kwang Soo là thành viên nằm trong đội hình gốc của Running Man, đã gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiên lên sóng.

Vào tháng 6 vừa qua, tập cuối cùng có sự góp mặt của "anh hươu" đã lấy đi không ít nước mắt của các thành viên cũng như khán giả. Việc thiếu vắng Lee Kwang Soo trên chương trình yêu thích đã để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả.

Sau hơn 3 tháng rời Running Man, đến giờ Lee Kwang Soo mới lần đầu hé lộ cảm xúc thật - Ảnh 4.

Lee Kwang Soo trên tập đầu tiên của Running Man...

Sau hơn 3 tháng rời Running Man, đến giờ Lee Kwang Soo mới lần đầu hé lộ cảm xúc thật - Ảnh 5.

... và trong tập cuối đẫm nước mắt

"Hoàng tử châu Á" cũng đã đăng bài tạm biệt và cảm ơn chương trình đã gắn bó 11 năm

Nguồn: Dispatch