Sạt lở đất ở Lai Châu: 6 người chết, 5 người mất tích

Minh Nhân, Theo Thời Đại 20:22 03/08/2018

Mưa lớn dẫn đến sạt lở vùi lấp 7 nhà dân ở các xã Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tính đến hiện tại toàn huyện ghi nhận 6 người tử vong, 5 trường hợp mất tích và 2 người khác bị thương.

Tối 3/8, trao đổi với chúng tôi, đại diện tỉnh Lai Châu xác nhận trận mưa quá lớn sáng nay (3/8) đã khiến đất đá trên các triền núi sạt lở, vùi lấp 7 nhà dân ở các xã Dào San, Mù Sang, Vàng Ma Chải của huyện Phong Thổ.

Tính đến hiện tại toàn huyện ghi nhận 6 người tử vong, 5 trường hợp mất tích và 2 người bị thương.

Riêng tại xã Mù Sang, lũ quét bất ngờ ập tới chôn vùi 2 bà cháu trong nhà, 5 người dân đang khai thông đường ngay chỗ nước lũ đổ xuống may mắn chạy thoát. Cháu bé bị mắc kẹt kịp thời được người dân đưa đi cấp cứu, riêng người bà đã tử vong trước đó.

Sạt lở đất ở Lai Châu: 6 người chết, 5 người mất tích - Ảnh 1.

Vùn sạt lở nghiêm trọng tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ. Ảnh: Facebook Đỗ Đức Lộc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, trú tránh đến nơi an toàn. Do mưa to nhiều ngày, đường vào xã Mù Sang xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cô lập cho địa phương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 12 giờ tới, mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do mưa lớn phía thượng lưu. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Sạt lở đất ở Lai Châu: 6 người chết, 5 người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân khắc phục sự cố. Ảnh: Facebook Đỗ Đức Lộc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 5/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất và lũ quét ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng: cấp 2.