Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 06:47 23/12/2017

Dù bị chê là làm nhạc không đúng chất Latin nhưng bộ đôi Đỗ Hiếu - Ái Phương vẫn được khán giả trường quay cực kỳ yêu thích trong tập 6 "Sao đại chiến".

Tập thứ 6 - chủ đề Latin của chương trình "Sao đại chiến" đã được lên sóng vào 21h15 tối thứ Sáu, ngày 22/12 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 1.

Mash-up "Em của ngày hôm qua – Bốn chữ lắm" do Ái Phương thể hiện đã chinh phục khán giả với giọng hát cùng vũ đạo cuốn hút. SlimV cho rằng Đỗ Hiếu có sự lựa chọn thông minh khi chọn mash-up hai bài hát khiến khán giả bất ngờ. Anh cũng dành lời khen ngợi cho giọng hát của Ái Phương: "Hôm nay, một lần nữa Ái Phương đã chinh phục được tôi vì đã hát rất tốt, có những nốt khiến tôi phải bất ngờ".

Rhymastic ấn tượng với phần dancesport cuối cùng của tiết mục. Tuy nhiên anh nhận định, "Ái Phương trình diễn rất xuất sắc nhưng phần nhạc thì tôi nghĩ nếu để mang tính latin hơn thì phần bộ gõ nên làm rõ ràng hơn nữa vì nghe hơi yếu. Và nhạc trước đoạn cuối cùng hơi lai sang Funky hơn Latin". Dương Cầm bổ sung thêm ý kiến của Rhymastic: "Cơ bản trừ phần nhảy và nhạc cuối ra thì nguyên phần hát đoạn đầu 99% là Disco-Funk chứ không phải Latin. Mặc dù phần trình diễn hôm nay mọi thứ Ái Phương hát tốt, nhảy đẹp chỉ có điều nó không phải Latin". Nguyễn Dân cũng đồng tình với các producer rằng tiết mục này không nghiêng về Latin lắm mà có hơi hướng Funky.

Đỗ Hiếu chia sẻ về thể loại nhạc: "Không biết vì sao ngày hôm nay ra sân khấu mọi người lại không nghe thấy những bộ gõ và đặc trưng của Salsa, hòa chung một tí Funky. Tuần này Đỗ Hiếu đã chuẩn bị rất kỹ về âm nhạc để hài lòng những tai nghe khó tính ở đây và đảm bảo tính giải trí cho Ái Phương. Hiếu khẳng định đây là bản phối Funky pha Salsa". Dương Cầm chia sẻ: "Em làm mà trên sân khấu hiệu ứng không ra được thì đó là điều đáng tiếc". Mặc dù gây tranh cãi nhưng tiết mục của Ái Phương – Đỗ Hiếu đã giành số điểm cao nhất tuần – 852 điểm.

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 3.

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 4.

Mở màn đêm thi là phần biểu diễn "Shape Of You" (Ed Sheeran) của Trọng Hiếu với bản phối của producer SlimV. Trong khi Producer Only C tiếc nuối vì giọng Trọng Hiếu hơi nhỏ thì Producer Dương Cầm lại khen ngợi, dù hát hơi bé một tí nhưng anh nghe rõ phần hát của nam ca sĩ.

Producer Nguyễn Dân cho rằng bản phối của SlimV vẫn chưa thoát khỏi phiên bản gốc và thiếu chất liệu Latin. Tuy nhiên, producer SlimV không đồng tình với Producer Nguyễn Dân vì từ đầu đến cuối anh dùng Latin. Producer Đỗ Hiếu đồng ý với SlimV vì toàn bộ nhạc cụ rất khác và đang thịnh hành giờ nên không phải màu Latin cũ như bản gốc. Producer Only C nói đùa "Rất thịnh hành bây giờ ý nói anh Dân cũ đúng không?".

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 6.

Rhymastic và Hoàng Tôn lựa chon ca khúc "Đã lỡ yêu em nhiều" (JustaTee) để thể hiện cho đêm chủ đề Latin. SlimV cảm thấy đồng điệu với ý tưởng của Rhymatic nhưng vẫn chưa hài lòng với phần hát của Hoàng Tôn: "Không phải bạn ấy hát không tốt mà bạn ấy mất tập trung, mất lời vài chỗ. Quá tập trung vào phần nhảy nên phần hát không còn hoàn hảo nữa".

Dương Cầm vẫn thích làm sao tìm ra sự kết hợp EDM cùng với ban nhạc. Rhymastic thấy hợp lý với ý kiến của Dương Cầm về chuyện kết hợp với ban nhạc. Tất nhiên không gian ở chỗ người nghe sẽ sống động, chân thật hơn. Tuy nhiên nếu đem bản này lên chơi với ban nhạc thì đòi hỏi thời gian tập luyện rất nhiều và huy động khá nhiều nhạc công. Hoàng Tôn thừa nhận là một người nhớ lời không tốt nên vừa hát vừa nhảy phải nhớ lời rất khó khăn.

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 8.

Cặp đôi Dương Hoàng Yến và Dương Cầm lựa chọn bản hit "Có em chờ" của Kai Đinh. "Thật sự làm dễ nghe nhiều bạn làm rồi và bản gốc dễ nghe rồi. Mình vẫn làm khó mà mọi người vẫn nghe thì mới hay chứ! Tôi có quan niệm mình phải định hướng cho khán giả, ngày càng ngày họ phải có cái mới lạ để xem chứ mình không phải cứ chiều và cứ vòng hòa thanh nhẹ nhàng nhẹ nhàng như thế. Tôi nghĩ phải có những sự đầu tư và cầu tiến như vậy", producer Dương Cầm khẳng định.

Ngay sau khẳng định của Dương Cầm, producer Only C tiếp lời: "Khán giả mỗi người một suy nghĩ, góc nhìn, mỗi cảm nhận. Tôi đặt mình vào vị trí khán giả ở đây, về chuyên môn tôi hoàn toàn ngưỡng mộ anh Dương Cầm, nhưng tôi đặt mình vào khán giả và nói lên suy nghĩ của bản thân mình thôi. Tất cả những bài hit trên thế giới đều xuất phát từ sự đơn giản, làm đơn giản mà hay mới khó. Và quan điểm âm nhạc mỗi người khác nhau, và nhấn mạnh một lần nữa không ai được quyền áp đặt mình vào người khác để nói lên cái vấn đề mình muốn nói đến".

Đỗ Hiếu cho rằng dễ nghe và dễ dãi khác nhau hoàn toàn: "Bạn có thể làm cái gì đó dễ nghe nhưng cách bạn làm sâu sắc, đem đến những cái gì nghiêm túc nhất cho người nghe, không đem những ca từ dễ dãi và những món ăn quá hời hợt thì đó là dễ nghe nhưng không dễ dãi".

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 10.

Producer Nguyễn Dân và nhóm MTV chọn bản mash-up "Chuyện nhỏ - Yêu đời" (Tuấn Khanh – Nguyễn Dân) để trình diễn trên sân khấu theo phong cách bãi biển Hawaii.

Only C nhận xét: "Bài đầu anh hoà thanh giống hệt "Despacito", giống tới 90% nhưng biến tấu giai điệu remix từ đoạn rap thành giai điệu hát". Producer SlimV cho rằng đây là một màn trình diễn rất vui và chỉ dừng như thế chứ SlimV chưa ấn tượng trong âm nhạc. Producer Đỗ Hiếu cho rằng đây là tiết mục tạo hưng phấn nhưng mong một phần diễn có sự sáng tạo hơn. Còn producer Rhymastic nhận xét tiết mục của nhóm MTV đoạn đầu hơi trật nhịp nhẹ, còn bài vẫn là màu sắc sôi động nhưng thêm điểm nhấn nữa sẽ ổn hơn.

Producer Dương Cầm đồng ý với SlimV trong việc khắt khe trong hành trình sáng tác âm nhạc và anh tìm ra một lỗi nữa trong ca khúc của nhóm MTV: "Khi bài hát quá quen thuộc với anh em MTV mà nhóm lại chọn biến đổi giai điệu quen thuộc đó qua Latin, có lẽ nhóm chưa quen với biến đổi đó đặc biệt là dòng nhạc Latin nhịp phải chắc từng chữ. Bài hát thay đổi ca từ và giai điệu nên các anh lệch nhau".

Sao đại chiến: Bị Dương Cầm chê sai đề, Ái Phương - Đỗ Hiếu vẫn đứng nhất tuần - Ảnh 11.