TIN TỨC VỀ sàn thương mai điện tử - san thuong mai dien tu
sàn thương mai điện tử
-
Người dùng đổi hướng mua sắm online, các nhà bán lẻ vẫn đua nhau mở siêu thị
2025 là năm các doanh nghiệp bán lẻ quyết liệt chạy đua mở rộng hệ thống cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại. -
Người Việt chi gần 1.200 tỷ đồng mỗi ngày để mua hàng online
Trong năm 2025, doanh thu bán hàng của 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt đến 429.700 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày người Việt chi hơn 1.177 tỷ đồng để mua sắm online. -
Shopee nói gì khi bị yêu cầu gỡ sản phẩm "Giảm cân 12kg Minami"?
Sản phẩm Giảm cân 12kg Minami được bán trên sàn thương mại điện tử nhưng không được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm như gắn trên gian hàng. -
Phát hiện chất gây ung thư vượt mức 344 lần cho phép trong loạt đồ chơi trẻ em bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử
Các đồ chơi được lấy mẫu phát hiện phthalates vượt chuẩn đến 344 lần, nhóm chất này nếu tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương hệ sinh sản và gây rối loạn nội tiết, thậm chí dẫn đến ung thư. -
Chat với “Trợ lý Như Quỳnh”, nhiều người dân bị dụ cài app lạ để nhận 68.000, 90.000, 150.000 đồng
Công an tỉnh Cao Bằng cảnh báo chiêu lừa mới giả danh “trợ lý Như Quỳnh” hướng dẫn người dân cài ứng dụng lạ để nhận thưởng 68.000 - 150.000 đồng, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. -
Mua tivi trên sàn TMĐT, mở ra thấy nát bươm: Chính chủ kêu oan, dân mạng bất lực bảo "trùng sinh mới cứu nổi"!
Câu chuyện này hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
4 đồ dùng bán cực chạy trên các sàn thương mại điện tử bị "phanh phui" chứa chất gây ung thư, nhiều gia đình Việt vẫn đang vô tư sử dụng
Đồ dùng hằng ngày, tưởng chừng quen thuộc và an toàn, nhưng thực tế lại tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe. Nhiều người vì ham rẻ, nghĩ rằng mình “hời to”, nhưng cuối cùng lại để chính sức khỏe của bản thân và gia đình phải trả giá. -
Sàn thương mại điện tử "nộp thuế hộ": Cá nhân, hộ gia đình sẽ phải đóng tiền bao nhiêu?
Từ 1/7 các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop… có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay hàng triệu người bán là cá nhân, hộ gia đình. -
Từ 1 bình luận trên sàn TMĐT, cảnh sát triệt phá đường dây bán thực phẩm chức năng giả: Tịch thu 1,2 triệu viên thuốc bổ, số tiền lên đến 26 tỷ đồng
Một người tiêu dùng từng mua thực phẩm chức năng này cho biết họ nhận thấy bất thường từ bao bì của các hộp thuốc này. -
Bán hàng trên sàn online nộp thuế thế nào từ ngày 1-7?
Cá nhân không cư trú trong nước chịu mức thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng trên sàn online là 1%, dịch vụ 5%, vận tải và 2% dịch vụ gắn với hàng.