Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP, cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, Tiktok Shop... sẽ không còn phải tự khai và nộp thuế như trước. Thay vào đó, chính sàn giao dịch sẽ có trách nhiệm khấu trừ và "nộp thuế hộ" người bán ngay khi phát sinh giao dịch.
Vậy cụ thể người bán sẽ phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Theo quy định mới, các sàn có chức năng thanh toán sẽ khấu trừ và nộp thay hai loại thuế: thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Mức thuế được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu của mỗi giao dịch, cụ thể như sau:
Hàng hóa: 1% VAT và 0,5% TNCN (đối với cá nhân cư trú); 1% VAT và 1% TNCN (với cá nhân ở nước ngoài)
Dịch vụ: 5% VAT và 2% TNCN (cá nhân cư trú); 5% VAT và 5% TNCN (cá nhân nước ngoài)
Vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa: 3% VAT và 1,5% TNCN (cá nhân cư trú); 3% VAT và 2% TNCN (cá nhân nước ngoài)
Doanh thu làm căn cứ khấu trừ là số tiền thực tế hộ, cá nhân được nhận thông qua nền tảng TMĐT. Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả, sàn sẽ thực hiện bù trừ số thuế đã khấu trừ với các giao dịch khác. Số thuế nộp thay của sàn được xác định là tổng số thuế các giao dịch thành công trừ đi thuế của giao dịch bị trả lại.
Trước đây, việc thu thuế từ cá nhân kinh doanh online chủ yếu dựa vào kê khai tự nguyện hoặc truy thu sau, gây khó khăn trong quản lý và dễ thất thu ngân sách. Với quy định mới, nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện tại nguồn. Người bán vẫn phải xuất hóa đơn cho khách hàng, nhưng không cần khai và nộp lại phần thuế mà sàn đã thực hiện thay.
Hình ảnh trong video được tạo bởi AI VEO 3
Ngoài ra, nếu người bán ủy quyền cho sàn xuất hóa đơn, thì theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Thông tư 32/2025/TT-BTC (cùng có hiệu lực từ 1-6-2025), sàn có trách nhiệm xuất hóa đơn thay cho cá nhân, hộ kinh doanh.
Các chuyên gia đánh giá, việc giao quyền nộp thuế cho sàn giúp đơn giản hóa thủ tục, nâng cao tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh. Tuy nhiên, cá nhân bán hàng cũng cần chủ động cập nhật mã số thuế, thông tin ngân hàng, dữ liệu cá nhân để tránh bị khấu trừ sai hoặc thiếu sót. Đặc biệt, nếu có thu nhập từ nhiều nguồn, người bán vẫn cần tự tổng hợp và quyết toán thuế cuối năm theo quy định.
Khi giao dịch hoàn tất và thanh toán thành công, hệ thống của sàn sẽ tự động khấu trừ thuế theo tỷ lệ quy định trước khi chuyển tiền cho người bán. Điều này đòi hỏi người bán phải tính toán lại chi phí, giá bán và lợi nhuận cho phù hợp, đồng thời thúc đẩy xu hướng kinh doanh minh bạch, có chứng từ rõ ràng để chứng minh chi phí đầu vào hợp pháp.