Sân khấu live đầu tiên của SuperM tại trời Mỹ: Từ giọng hát đến vũ đạo đều quá đỉnh, nhưng ai ngờ nhóm lại... hát nhép!

MX, Theo Helino 17:18 06/10/2019

7 thành viên SuperM đã mang đến một sân khấu ra mắt hoành tráng ngoài mong đợi tại đất Mỹ.

Những chàng chiến binh của nhà SM - SuperM - đã chính thức ra mắt vào ngày 4/10 với "Jopping" cùng album "SuperM". Và hôm nay, 6/10 (theo giờ Việt Nam), SuperM đã chính thức có sân khấu debut cực kỳ ấn tượng tại Capitol Records Hollywood (Los Angeles).

Sân khấu live "Jopping" - SuperM

Vốn là một nhóm nhạc sở hữu những cỗ máy nhảy hàng đầu Kpop với kỹ năng trình diễn không chê vào đâu được, nhóm đã mang đến một sân khấu "Jopping" cực mãn nhãn, chuyên nghiệp và hoành tráng. Cộng với vocal đỉnh cao của Baekhyun và Taemin cùng phần rap ổn từ các thành viên còn lại, SuperM đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại trời Mỹ. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng soi ra được SuperM chỉ đang hát nhép:

- "Tôi đã hy vọng họ hát live, nhưng họ chỉ đang nhép mà thôi".

- "Lý do gì khiến họ không hát live vậy? Tôi thực sự tò mò".

- "Là idol Kpop thì luôn hát nhép sao? NCT và BTS đâu làm thế khi diễn ở Mỹ".

- "Có thể ở sân khấu đầu tiên họ hát nhép để đảm bảo thực hiện trọn vẹn vũ đạo. Hy vọng những sân khấu tiếp theo, họ có thể tự tin hát live".

Sân khấu live đầu tiên của SuperM tại trời Mỹ: Từ giọng hát đến vũ đạo đều quá đỉnh, nhưng ai ngờ nhóm lại... hát nhép! - Ảnh 2.

SuperM đã chính thức debut tại Mỹ với showcase cực kỳ hoành tráng.

Không chỉ gây hoang mang khi hát nhép, nhiều người còn không hài lòng về ca khúc này. Sở hữu đội hình quá khủng, dù đã đem đến một sân khấu trọn vẹn nhưng fan vẫn tiếc hùi hụi vì bài hát chủ đề chưa thực sự "đủ đô" để có thể làm nên chuyện trên đất Mỹ. "Jopping" chỉ như là một ca khúc nằm trong album của NCT và trình diễn theo concept của Super Junior vậy.

Bên cạnh đó, sân khấu trình diễn "I Can't Stand The Rain" - ca khúc b-side trong album "SuperM" cũng được đánh giá rất cao. Sử dụng chất nhạc hơi hướng Trung cổ nhưng lại không kém phần hiện đại, nhiều người còn đánh giá "I Can't Stand The Rain" xứng đáng trở thành ca khúc chủ đề hơn cả "Jopping".

Sân khấu live" I Can't Stand The Rain" - SuperM

Một điểm đáng chú ý khác đó là cả nhóm còn giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Anh. Dễ nhận thấy sự cố gắng của từng thành viên khi đã nỗ lực học tiếng Anh để thực sự tự tin khi tấn công thị trường quốc tế. Baekhyun thậm chí còn được để ý khi lọt top tìm kiếm với từ khoá "chàng trai tóc hồng".

Trưởng nhóm Baekhyun giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Anh cực kỳ trôi chảy.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá sân khấu debut của SuperM tại Mỹ như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.