Sân bay Phú Quốc khai thác an toàn chuẩn quốc tế

Lộc Liên, Theo Tiền Phong 14:11 04/03/2025
Chia sẻ

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế vừa trao chứng nhận An toàn khai thác mặt đất theo tiêu chuẩn quốc tế (ISAGO) cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đã đến làm việc, thực hiện chương trình đánh giá chi tiết công tác phục vụ mặt đất tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế do IATA ban hành và triển khai.

Các chuyên gia IATA đã đánh giá sự tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn ISAGO về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý an toàn chất lượng, an ninh, đào tạo, quy trình bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị. Đồng thời đánh giá các hoạt động khai thác mặt đất như: Kiểm soát tải; phục vụ hành khách và hành lý ; phục vụ sân đỗ; phục vụ kéo, đẩy tàu bay; phục vụ hàng hóa.

Qua việc kiểm tra hệ thống quản lý tại ACV và đánh giá quy trình vận hành thực tế, tài liệu hồ sơ của Cảng HKQT Phú Quốc, mọi yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe đặt ra đã được đáp ứng.

Sân bay Phú Quốc khai thác an toàn chuẩn quốc tế- Ảnh 1.

IATA trao chứng nhận ISAGO cho ACV và Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: ACV.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc quốc gia của IATA tại Việt Nam - cho biết, việc đạt được chứng nhận này có nghĩa là ACV và Cảng HKQT Phú Quốc đã đạt chất lượng xuất sắc trong hoạt động mặt đất của mình. Thành tích này đưa ACV vào danh sách các nhà khai thác cảng hàng không coi sự an toàn là ưu tiên hàng đầu.

“Chứng nhận ISAGO là sự công nhận quốc tế về những nỗ lực và cam kết của ACV trong việc duy trì và nâng cao tiêu chuẩn an toàn khai thác mặt đất”, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - nói và nhấn mạnh rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng để thu hút thêm nhiều hãng hàng không mở rộng đường bay đến các điểm đến của Việt Nam.

Liên quan đến Cảng HKQT Phú Quốc, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 tại TP. Phú Quốc ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tỉnh Kiên Giang là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc theo hình thức hợp tác công - tư.

Sân bay Phú Quốc khai thác an toàn chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

Sân bay Phú Quốc sẽ phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Ảnh minh họa: VOV.

Trước đó, tại tờ trình đề nghị Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng ) xem xét phê duyệt quy hoạch Cảng HKQT Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đề xuất trong giai đoạn 2021 - 2030, Cảng HKQT Phú Quốc được quy hoạch nhà khách VIP tại phía Đông đài kiểm soát không lưu, để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027. Sau khi kết thúc sự kiện, nhà khách VIP sẽ được sử dụng để khai thác quốc tế hoặc khai thác hàng không chung.

Cục HKVN cũng đề xuất quy hoạch mở rộng khu nhà ga hàng hóa hiện hữu với diện tích khu đất khoảng 10.000 m2 (di dời nhà điều hành hiện hữu của Cảng HKQT Phú Quốc ra vị trí mới theo quy hoạch), bảo đảm công suất 25.000 tấn hàng hóa/năm trong giai đoạn 2021 - 2030.

Đến năm 2050, công suất của Cảng HKQT Phú Quốc tăng lên 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm; có 45 vị trí đỗ máy bay (9 code E và 36 code C); loại máy bay khai thác là Boeing 747, Boeing 787, Airbus 350 và tương đương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày